Hãng xe tải Oshkosh giành quyền phát triển xe Humvee mới

Lầu Năm Góc đã trao cho hãng xe tải Oshkosh hợp đồng trị giá 6,75 tỷ USD nhằm phát triển thế hệ tiếp theo của dòng xe bọc thép Humvee nổi tiếng.

Ngày 25/8, Lầu Năm Góc đã trao cho hãng xe tải Oshkosh bản hợp đồng trị giá 6,75 tỷ USD nhằm phát triển thế hệ tiếp theo của dòng xe Humvee nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi trong quân đội Mỹ.

Hãng xe tải Oshkosh giành quyền phát triển xe Humvee mới ảnh 1

Mẫu xe bọc thép Humvee của quân đội Mỹ.

Quyết định lựa chọn Oshkosh sản xuất loại “xe vận tải chiến lược hạng nhẹ” này được đưa ra trên cơ cở thống nhất giữa Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Thông báo trên cũng đồng nghĩa với việc 2 nhà thầu quen thuộc của Lầu Năm Góc là Lockheed Martin và AM General đã bị loại khỏi cuộc chơi.

Việc sản xuất thế hệ xe Humvee mới sẽ được bắt đầu trong quý I/2016 và theo hợp đồng ký kết, Lục quân cùng Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ mua ít nhất 17.000 chiếc trong giai đoạn đầu. Cũng theo thông báo, Lục quân Mỹ có kế hoạch mua tổng cộng gần 50.000 xe Humvee mới trước năm 2040, trong khi số lượng dự định đặt mua của lực lượng Thủy quân lục chiến là 5.500.

Humvee, tên đầy đủ là Xe đa dụng với tính năng di động cao - HMMWV, là loại xe được sản xuất để sử dụng trong quân đội Mỹ từ đầu thập niên 80. Xe Humvee bắt đầu đưa vào biên chế quân đội Mỹ thay thế để các mẫu xe Jeep vốn không còn đáp ứng được yêu cầu tác chiến.

Cho đến nay, Humvee là một trong những loại xe bọc thép được chế tạo với số lượng lớn nhất và có mặt trong biên chế quân đội nhiều quốc gia trên thế giới. Trong quân đội Mỹ, Humvee đã trực tiếp tham gia nhiều cuộc chiến như Chiến tranh vùng Vịnh, Afghanistan, Iraq... Oshkosh là một tập đoàn lớn của Mỹ có trụ sở tại thị trấn Oshkosh, bang Wisconsin, sản xuất nhiều loại xe dân sự và quân sự, trong đó nổi tiếng là các xe tải hạng nặng.

(TTXVN/Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.