Hãng xe Ford hợp tác sản xuất máy thở

Hãng sản xuất ô tô Ford Motor Co của Mỹ ngày 30/3 thông báo sẽ sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới tại một nhà máy ở Michigan với sự hợp tác của đơn vị y tế Healthcare GE thuộc tập đoàn công nghiệp General Electric (GE).
Chú thích ảnh
Ford ngày 30/3 thông báo hãng sẽ hợp tác với GE sản xuất 50.000 máy thở trong 100 ngày tới. Ảnh: AP

Ford cũng cho biết sau đó có thể sản xuất 30.000 máy thở/tháng để đáp ứng điều trị các bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo Ford, thiết kế đơn giản hóa máy thở, hoạt động dựa vào áp suất không khí và không cần điện - được Airon Corp, có trụ sở tại Florida (Mỹ), cấp phép cho Healthcare GE và được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ chấp thuận. Thiết kế máy thở này có thể đáp ứng nhu sử dụng của hầu hết bệnh nhân COVID-19.

Giới chức các bang của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 đã đề nghị chính quyền Tổng thống Trump và các nhà sản xuất tăng cường sản xuất máy thở để đáp ứng điều trị số bệnh nhân mắc COVID-19 đang tăng nhanh. Các bệnh viện ở New York đã phải sử dụng một máy thở để điều trị cho hai bệnh nhân cùng lúc. Trong khi đó, các quan chức của bang Louisiana cho biết thành phố New Orleans hiện thiếu trầm trọng số máy thở cần thiết để điều trị cho bệnh nhân.

Trước tình hình trên, ngày 27/3 vừa qua, Tổng thống Trump cho biết sẽ kích hoạt Đạo luật Sản xuất Quốc phòng để yêu cầu các nhà sản xuất, bao gồm Ford và General Motors Co, sản xuất máy thở.

Ford cho biết có kế hoạch bắt đầu sản xuất máy thở tại một nhà máy ở Ypsilanti, Michigan, và sử dụng 500 lao động thuộc Nghiệp đoàn lao động ngành công nghiệp ô tô Mỹ (UAW). Ford dự kiến hoạt động sản xuất máy thở tại nhà máy trên bắt đầu diễn ra từ ngày 20/4 và đây cũng là thời gian các quan chức New York dự báo dịch COVID-19 sẽ lên tới đỉnh điểm tại bang này.

Trong khi đó, các kỹ sư của GE và Ford đang hợp tác để thúc đẩy sản xuất một loại máy thở khác tại một nhà máy của GE ở Madison, bang Wisconsin. Theo ông Tom Westrick, Phó Chủ tịch phụ trách chất lượng sản phẩm của GE Health, GE dự kiến sẽ tăng gấp đôi sản lượng máy thở của nhà máy tại Wisconsin trong quý II/2020.

Về phần mình, GM cho biết có kế hoạch sản xuất tới 10.000 máy thở/tháng vào mùa hè 2020 tại một nhà máy ở Kokomo, bang Indiana (Mỹ). Theo kế hoạch, các máy thở do Ford, GM và những doanh nghiệp khác sản xuất dự kiến có thể được sử dụng ở các địa phương khác của Mỹ khi dịch COVID-19 lên tới đỉnh điểm.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.