Hãng truyền thông lớn nhất New Zealand tham gia chiến dịch tẩy chay Facebook

Công ty truyền thông lớn nhất New Zealand Stuff đã gia nhập làn sóng các doanh nghiệp tẩy chay Facebook, nhằm yêu cầu mạng xã hội này phải hành động nhiều hơn nữa để giải quyết các vấn đề phân biệt chủng tộc và phát ngôn gây thù địch.
Chú thích ảnh
Công ty truyền thông lớn nhất New Zealand Stuff đã tẩy chay Facebook. Ảnh: stuff.co.nz

Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, trong thông báo nội bộ gửi tới toàn thể nhân viên, Phó Tổng biên tập của Stuff, Janine Fenwick, cho biết công ty sẽ ngừng mọi hoạt động trên mạng xã hội Facebook nhằm hưởng ứng cuộc tẩy chay trên toàn cầu để gây áp lực với "gã khổng lồ" truyền thông xã hội. Bà Fenwick đồng thời kêu gọi các nhân viên, biên tập viên và nhà báo của Stuff tạm dừng việc đăng tải thông tin và nội dung các bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình.

Bà nhấn mạnh việc Stuff tăng cường hơn nữa hành động tẩy chay đối với Facebook thể hiện thông điệp rõ ràng của công ty này, đó là không góp phần tăng doanh thu cho một nền tảng mạng xã hội thu lợi từ các phát ngôn thù địch và tuyên truyền bạo lực. Trước đó, Stuff cũng đã dừng quảng cáo trên Facebook ngay sau khi xảy ra vụ tấn công khủng bố tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hồi năm ngoái.

Stuff là công ty truyền thông tin tức lớn nhất tại New Zealand, sở hữu hàng chục tờ báo và tạp chí địa phương, với hơn 400 nhà báo làm việc cho công ty. Giống như tất cả các công ty truyền thông khác, Facebook là một nền tảng mạng xã hội quan trọng giúp tăng cường tương tác và lưu lượng truy cập từ độc giả vào các trang báo và tạp chí điện tử của Stuff. Trang chủ Facebook chính thức của Stuff có gần một triệu người theo dõi.

Facebook đã liên tục hứng chịu nhiều chỉ trích do cách xử lý các tin tức giả mạo, cũng như các nội dung mang tính thù hận và kích động bạo lực lan tràn trên mạng xã hội có lượng người dùng nhiều nhất hành tinh. Ngày 28/6, trang mạng xã hội này thừa nhận "còn nhiều việc phải làm" và đang hợp tác với các chuyên gia phát triển thêm nhiều công cụ chống phát ngôn thù địch. Facebook khẳng định các khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo cho phép mạng xã hội này xác định 90% phát ngôn không phù hợp trước khi người dùng báo cáo.

Trước Stuff, hàng loạt "ông lớn" trên thế giới, bao gồm Coca-Cola, Unilever, Ford, Starbucks, Adidas, Volkswagen... cũng đã quyết định tạm dừng đăng quảng cáo trên Facebook, nhằm bày tỏ phản đối cách thức mạng xã hội lớn nhất thế giới này xử lý các nội dung mang tính phân biệt chủng tộc. Cuộc tẩy chay toàn cầu dự kiến sẽ kéo dài ít nhất một tháng, dự kiến khiến "gã khổng lồ" công nghệ thiệt hại 70 tỷ USD doanh thu quảng cáo hằng năm. Tuy nhiên, một số nguồn tin nội bộ từ Facebook cho biết điều này không gây tổn thất quá lớn tới tập đoàn, vì phần lớn doanh thu mạng xã hội của Facebook đến từ cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng rất ít trong số đó có ý định tham gia vào chiến dịch tẩy chay.

  Diệu Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.