Hàng triệu người dân Guatemala tham gia tổng tuyển cử

Ngày 25/6, hàng triệu người dân Guatemala đã tham gia bỏ phiếu bầu tổng thống, các phó tổng thống, thành viên quốc hội và thị trưởng các thành phố trên cả nước.
Chú thích ảnh
Các áp phích bầu cử tại Guatemala City ngày 22/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, 9 triệu cử tri Guatemala đã đến 3.400 điểm bỏ phiếu trên cả nước để lựa chọn những người lãnh đạo ở quốc gia 17 triệu dân này. 

Có tất cả 22 ứng cử viên tham gia tranh cử vị trí tổng thống nước này. Để chiến thắng, ứng cử viên tổng thống phải giành được ít nhất 51% số phiếu. Người trúng cử sẽ bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống từ tháng 1/2024. Trong trường hợp không có ứng cử viên nào thắng cử ngày 25/6, vòng hai sẽ được tiến hành vào ngày 20/8 tới.

Ba ứng cử viên được đánh giá là có nhiều triển vọng nhất cho chiếc ghế tổng thống nhiệm kỳ tới của quốc gia Trung Mỹ này bao gồm Zury Rios Sosa - con gái của cựu Tổng thống Guatemala José Efraín Ríos Montt, Sandra Torres - phu nhân cựu Tổng thống Álvaro Colom và ông Edmond Mullet - cựu quan chức của Liên hợp quốc, người từng tham gia ứng cử vào chức vụ tổng thống của nước này năm 2019.

Nhằm đảm bảo tính khách quan, chính quyền Gualtamala đã mời một phái đoàn của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm 44 thành viên giám sát công tác bầu cử tại tất cả các điểm bỏ phiếu chính trên cả nước. Phái đoàn này sẽ hoàn thành việc báo cáo về công tác bầu cử vào ngày 27/6.

Guatemala hiện đối mặt với một số thách thức mang tính cốt lõi như nạn tham nhũng, sự minh bạch của hệ thống luật pháp và năng lực quản lý kinh tế hạn chế.

Theo Ngân hàng Thế giới (WB), mặc dù ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 4% trong năm 2022 và nằm trong nhóm các quốc gia đang phát triển, song 54% dân số Guatemala đang sống dưới mức chuẩn nghèo.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.