Hàng triệu người Bangladesh chịu cảnh mất điện giữa trời nắng nóng

Hàng triệu người ở Bangladesh phải chịu cảnh mất điện khi nắng nóng gay gắt đẩy nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao và gây ra tình trạng thiếu điện trên diện rộng trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.
Chú thích ảnh
Người dân đi bộ trên đường vào buổi tối tại Dhaka, Bangladesh tháng 5/2022. Ảnh minh họa: Reuters

Theo dữ liệu của Chính phủ Bangladesh, nhiệt độ trung bình trong 7 ngày tính đến ngày 19/4 tại thủ đô Dhaka cao hơn 4,3% so với tuần trước và 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày 19/4, mức nhiệt cao nhất được ghi nhận lên tới 42,8 độ C ở miền Tây Bangladesh. 

Giới chức Bangladesh cho rằng việc người dân tăng cường tưới tiêu và tổ chức nhiều hoạt động trong tháng lễ Ramadan đã khiến nhu cầu điện tăng gần 14% so với 7 ngày trước đó, trong khi nguồn cung điện lại giảm 6,6%. Tình trạng thiếu điện nghiêm trọng nhất là vào ban đêm. Thành phố cảng Chittagong cùng với trung tâm dệt may và dược phẩm Mymensingh nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nasrul Hamid cho biết thời tiết nắng nóng gay gắt nhất trong 50 năm qua đã tác động mạnh đến đời sống người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ. Dự báo tình trạng nắng nóng vẫn chưa kết thúc khi người dân chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr. 

Phó chủ tịch Hiệp hội sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc Bangladesh, Shahidullah Azim, quan ngại rằng tình trạng thiếu điện sẽ đẩy chi phí sản xuất lên cao trong ngành may mặc, vốn là ngành xuất khẩu chủ lực của Bangladesh, cung cấp cho nhiều thương hiệu lớn trên thế giới như Walmart, Gap Inc, H&M, VF Corp, Zara và American Eagle Outfitters.

Mai Nguyễn (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.