Hàng trăm phụ nữ, trẻ em vị thành niên biến mất ở Delhi trong hai tuần đầu năm mới

Theo dữ liệu chính thức từ Cảnh sát Delhi cho thấy, hai tuần đầu tiên của năm 2026 đã làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn công cộng tại Thủ đô Delhi (Ấn Độ) khi có hơn 800 người được báo cáo mất tích.

509 phụ nữ, 191 trẻ em vị thành niên biến mất ở Delhi trong 2 tuần đầu năm mới 2026

Chú thích ảnh
Cảnh sát Delhi đẩy mạnh việc tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: ThePrint

Từ ngày 1/1 đến 15/1, trong tổng số 800 người được báo cáo mất tích, dữ liệu của Cảnh sát Delhi cho thấy gần 2/3 số đó là phụ nữ và bé gái. Điều này có nghĩa là trung bình mỗi ngày có 54 người mất tích ở Thủ đô. Trong số này có 509 người là phụ nữ và bé gái, 298 người là đàn ông.

Theo dữ liệu của cảnh sát, trong tổng số những người bị mất tích, có 191 trường hợp là trẻ vị thành niên và 616 trường hợp là người trưởng thành. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã tìm ra được 235 người, vẫn còn 572 người chưa rõ tung tích.

Mỗi ngày có 13 trẻ em mất tích ở Delhi

Dữ liệu của Cảnh sát Delhi cho thấy, từ ngày 1/1 đến ngày 15/1, trung bình mỗi ngày có 13 trẻ em được báo cáo mất tích. Trong số 191 trẻ vị thành niên mất tích, ước tính có tới 146 trường hợp là bé gái.

Chú thích ảnh
Trẻ em ở Delhi đang phải đối mặt với tình trạng mất tích đáng lo ngại. Ảnh: Kuldeep Rajora

Trong số các trẻ vị thành niên, có 169 thanh thiếu niên ở nhóm tuổi từ 12 đến 18. Nhóm này hiện gồm 138 bé gái và 31 bé trai. Cảnh sát đã tìm được 29 bé gái và 19 bé trai, tuy nhiên gần 71% thanh thiếu niên, tương đương với 121 em vẫn chưa xác định được tung tích. Ở nhóm tuổi 12 đến 18, có 13 trẻ em mất tích, bao gồm 8 bé trai và 5 bé gái. Cho đến nay, mới chỉ tìm được 3 bé trai. Đối với nhóm dưới 8 tuổi, có 9 trẻ em được báo cáo mất tích. 3 bé trai đã được tìm thấy trong khi 6 em còn lại vẫn chưa rõ thông tin.

Người trưởng thành chiếm đa số trong các ca bị mất tích

Người trưởng thành chiếm tỷ lệ cao nhất trong số ca bị mất tích. Nửa đầu tháng 1, 616 người trưởng thành được báo cáo mất tích, bao gồm 363 phụ nữ và 253 đàn ông. Cảnh sát đã tìm thấy được 90 đàn ông và 91 phụ nữ, nhưng còn 435 người trưởng thành vẫn chưa rõ tung tích.

Trong 2025, ở Delhi đã ghi nhận 24,508 người được báo cáo mất tích. Phụ nữ chiếm tới 60% tổng số, tương đương 14,870 người trong khi có 9,638 trường hợp là đàn ông. Cảnh sát đã tìm kiếm được 15,421 người, nhưng còn 9,087 ca chưa được giải quyết.

Phân tích dữ liệu trong vòng một thập kỷ từ 2016 đến 2026, cho thấy xu hướng gia tăng số người mất tích hàng năm ở Delhi rất đáng lo ngại. Trong 10 năm qua, 232,737 người được báo cáo mất tích. Mặc dù gần 180.000 người đã được tìm thấy, nhưng vẫn còn khoảng 52.000 trường hợp chưa rõ kết quả.

Dữ liệu cũng cho thấy mức độ rủi ro đang gia tăng mà thanh thiếu niên phải đối mặt. Từ năm 2016, trung bình mỗi năm có hơn 5,000 thanh thiếu niên được báo cáo mất tích, trong đó có gần 3500 thuộc số đó là bé gái.

Riêng trong 2025, 5,081 trường hợp được báo cáo mất tích, trong đó có 3,970 là bé gái. Trong số này đã có 1,031 trường hợp chưa được tìm thấy. Các con số cho thấy sự gia tăng đều qua từng năm, với năm 2025 được ghi nhận là số phụ nữ mất tích cao nhất lên tới 14,870 trường hợp.

Thông cáo từ Cảnh sát Delhi

Chú thích ảnh
Bảng thống kê số người mất tích từ dữ liệu của Cảnh sát Delhi từ năm 2015-2025. Ảnh: Delhi Police Data

Trước những thông tin số người mất tích trong vòng 15 ngày đầu tháng 1 tại Delhi lên tới 807 ca, cảnh sát Delhi đã lên tiếng khẳng định không có “sự gia tăng đột biến” nào diễn ra tại Thủ đô. Lực lượng chức năng cũng cho biết vào tháng 1/2026, Delhi đã ghi nhận 1,777 trường hợp mất tích, đồng thời nhấn mạnh rằng trung bình mỗi tháng có khoảng 2,000 được báo cáo mất tích ở thành phố này.

Cảnh sát Delhi cho biết thêm, số lượng các báo cáo về người mất tích nhìn chung vẫn duy trì ổn định trong suốt một thập kỷ qua, với con số hàng năm dao động từ 23,000 đến 24,000 trường hợp kể từ năm 2016, bất chấp tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng.

Hương Sơn/TTXVN - The Economic Times

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.