Hàng trăm người tham gia Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng đất Kiên Giang' 2020

Sáng 9/6, Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2020 đã được tổ chức tại thành phố Rạch Giá với sự tham gia của các cán bộ, công nhân viên thuộc các đơn vị trong Đoàn khối các cơ quan cấp tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề và hàng trăm người dân.
Chú thích ảnh
Đông đảo các tầng lớp tham gia hiến máu tình nguyện trong Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2020. 

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2020 là hoạt động ý nghĩa, giúp nâng cao lòng tự hào về nghĩa cử cao đẹp hiến máu cứu người của những tấm gương tiêu biểu, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, xây dựng văn hóa, thói quen hiến máu thường xuyên của mỗi người trong cộng đồng.

Tham gia Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang”, ông Nguyễn Xuân Niệm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Kiên Giang, chia sẻ: "Đây là lần thứ bảy tôi tham gia hiến máu, đặc biệt là từ năm 2015 tôi luôn theo sát chương trình Hành trình Đỏ ở Kiên Giang. Tôi rất vui khi tham gia hiến máu với tâm niệm “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Năm nay tôi 56 tuổi, theo quy định thì tôi còn 4 năm, tức 8 lần hiến máu nữa, tôi mong rằng mọi người khỏe mạnh cùng tham gia hiến máu như tôi bởi rất nhiều người đang rất cần máu của chúng ta".

Năm 2020 là năm thứ hai liên tiếp tỉnh Kiên Giang được chọn là địa phương tổ chức chương trình Hành trình Đỏ xuyên qua các huyện, thành phố. Đây cũng là tỉnh xuất quân đầu tiên trong chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện quốc gia lần thứ 8 này. Theo đó, một chuỗi các sự kiện sẽ diễn ra tại Hành trình Đỏ ở Kiên Giang như: thăm viếng đền thờ các vị anh hùng, nghĩa trang liệt sĩ; diễu hành tuyên truyền, vận động người dân hiến máu và tổ chức các Ngày hội hiến máu tập trung tại mỗi huyện mà đoàn hành trình đi qua. Cụ thể, chuyến xe Hành trình Đỏ Kiên Giang 2020 đã di chuyển qua các huyện Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp và dừng chân ở điểm cuối tại thành phố Rạch Giá vào ngày 9/6.

Ngày hội hiến máu “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2020 dự kiến sẽ tiếp nhận 650 đơn vị máu.

Tin, ảnh: Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.