Hàng trăm người phải sơ tán trước nguy cơ núi lửa phun trào ở Philippines

Ngày 11/9, giới chức Philippines cho biết hàng trăm người dân nước này đã phải sơ tán sau khi núi lửa Kanlaon phun khí độc. Giới chuyên gia cảnh báo đây có thể là dấu hiệu tiềm tàng của một vụ phun trào núi lửa.

Theo chính quyền thành phố Canlaon gần núi lửa, khoảng 300 cư dân của các ngôi làng trong phạm vi 4 km tính từ miệng núi lửa Kanlaon, trên đảo Negros ở miền Trung Philippines, đã được sơ tán trong ngày 10/9 để đề phòng. Những người sơ tán đã đến được nơi trú ẩn tạm thời tại các trường học và trung tâm cộng đồng cách xa núi lửa.

Do cảnh báo núi lửa, các trường học và nhiều điểm du lịch trong thành phố gồm 60.000 dân này đã bị đóng cửa trong ngày 11/9. Lượng phát thải khí sulphur dioxide (SO2) trung bình của núi lửa Kanlaon đã tăng gần gấp 3 lần, lên 9.985 tấn trong ngày 10/9. Theo Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines, đây là lần đầu tiên ngọn núi này phun lượng khí SO2 cao nhất kể từ khi có thiết bị theo dõi không khí.

Cơ quan nghiên cứu trên cho biết hoạt động hiện nay có thể khiến núi lửa phun trào, tạo ra những đám mây tro bụi nóng đỏ di chuyển nhanh, khiến nhiều đất đá và vật thể rơi xuống. 

Núi lửa Kanlaon cao hơn 2.400 m so với mực nước biển. Đây là một trong 24 ngọn núi lửa đang hoạt động ở nước này. Được biết, núi lửa đã phun trào 15 lần trong 9 năm qua.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.