Hàng trăm nghìn người sơ tán do bão Rammasun

Tính đến sáng 16/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn sau khi cơn bão nhiệt đới Rammasun đổ bộ vào Philippines.
Tính đến sáng 16/7, ít nhất 1 người đã thiệt mạng, 3 người mất tích và hàng trăm nghìn người phải đi lánh nạn sau khi cơn bão nhiệt đới Rammasun đổ bộ vào Philippines.Với sức gió lên tới 250 km/h, bão Rammasun đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, quật đổ nhiều cây cối, gây mất điện trên diện rộng. Hơn 60 chuyến bay quốc tế và nội địa đã bị hủy trong hai ngày 15-16/7. Khoảng 450.000 người đã phái sơ tán lánh nạn, trong khi nhiều trung tâm tài chính, cơ quan, trường học, cơ sở kinh doanh... phải đóng cửa.Theo cơ quan khí tượng quốc gia Philippines, bão Rammasun dự kiến quét qua nhiều khu vực của Philippines nên số người thương vong và mức độ thiệt hại có thể tiếp tục tăng. Chiều 16/7, bão Rammasun sẽ tiến vào Biển Đông và hướng về phía Nam Trung Quốc.
Hàng trăm nghìn người sơ tán do bão Rammasun ảnh 1

Hướng di chuyển của bão Rammasun - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương.

Rammasun là cơn bão nhiệt đới đầu tiên đổ bộ vào Philippines trong mùa mưa bão năm nay. Trung bình mỗi năm, Philippines phải hứng chịu khoảng 20 cơn bão lớn, trong đó nhiều cơn bão gây thương vong và thiệt hại nặng nề. Tháng 11/2013, Haiyan - cơn bão lớn nhất trong lịch sử đã phá hủy hoàn toàn các khu dân cư trên các đảo Samar và Leyte ở Philippines, cướp đi sinh mạng của khoảng 7.300 người.
Lũ lụt tại Trung Quốc
Tại Trung Quốc, mưa lớn trong hai ngày 14-15/7 ở tỉnh Hồ Nam và Quý Châu đã gây lũ lụt trên diện rộng, làm ảnh hưởng tới đời sống của hơn 1 triệu người dân.Theo trung tâm phòng chống lụt bão tỉnh Hồ Nam, mưa lũ đã phá hủy hơn 460 ngôi nhà, khiến gần 150.000 người phải đi sơ tán, nhiều cây cầu bị nước lũ cuốn trôi. Nước trên nhiều con sông dâng lên mức báo động đỏ. Mưa lớn còn gây sạt lở đất, khiến hoạt động giao thông đường sắt và đường bộ bị ngưng trệ.Tại tỉnh Quý Châu, mưa lớn cũng gây ngập lụt tại 14 huyện và thị trấn, khiến hơn 21.000 người phải sơ tán. Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ sạt lở đất tại thị trấn Chức Kim hôm 15/7.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.