Hàng trăm nghìn người Bồ Đào Nha biểu tình phản đối chính phủ

Hàng trăm nghìn người từ khắp Bồ Đào Nha ngày 11/2 đã đổ về thủ đô Lixbon biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ.

Hàng trăm nghìn người từ khắp Bồ Đào Nha ngày 11/2 đã đổ về thủ đô Lixbon biểu tình phản đối các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" của chính phủ. Tổng Thư ký Tổng liên đoàn lao động Bồ Đào Nha Armenio Carlos cho biết có tới hơn 300.000 người tham gia cuộc biểu tình.

Ông Carlos  cho biết đây là cuộc biểu tình lớn nhất tại Lixbon trong 30 năm qua. Tham gia biểu tình có các nhân viên nhà nước vốn chịu ảnh hưởng nhiều nhất của những biện pháp "thắt lưng buộc bụng", thanh niên, người về hưu, người thất nghiệp đến từ khắp Bồ Đào Nha.

Hàng trăm nghìn người Bồ Đào Nha biểu tình phản đối chính phủ ảnh 1

người biểu tình đổ ra đường phố Lixbon. Ảnh internet

Những người biểu tình lên án tình trạng bất bình đẳng và nghèo đói trong xã hội Bồ Đào Nha. Họ cũng phản đối tình trạng thất nghiệp, cắt giảm lương, cắt giảm ngân sách dành cho y tế và giáo dục, tăng thuế giao thông vận tải. 

Ông Cáclốt tuyên bố chính sách "thắt lưng buộc bụng" mà Chính phủ Bồ Đào Nha thực hiện nhằm đổi lấy các gói cứu trợ quốc tế là không có tương lai, trong khi nghèo đói lại gia tăng. Chính sách mà Quĩ Tiền tệ quốc tế (IMF), Liên minh châu Âu (EU) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) áp đặt không giải quyết các vấn đề của Bồ Đào Nha mà chỉ đưa đất nước đến vực thẳm kinh tế và xã hội.

Ông kêu gọi chính phủ thay đổi chính sách để hướng tới tăng trưởng kinh tế, tạo thêm việc làm, bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo ông, cần phải tăng lương tối thiểu lên 485 euro, nếu không 400.000 công nhân nước này sẽ tiếp tục sống dưới mức nghèo khổ.

Cuộc biểu tình này diễn ra vài ngày trước khi các quan chức thuộc "Nhóm bộ ba" (gồm Liên minh châu Âu, Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ quốc tế) tới Bồ Đào Nha để đánh giá những tiến bộ đối với chương trình cứu trợ của nước này. Theo các chuyên gia, Bồ Đào Nha có thể phải cần thêm những khoản cứu trợ nếu không thể tái cơ cấu nợ, giống như Hy Lạp.

Để đổi lấy khoản tín dụng 103 tỷ USD từ EU và IMF hồi tháng 5/2011, Bồ Đào Nha đã đồng ý bán các công ty quốc doanh cũng như thực hiện cải cách lao động và rút ngắn số ngày nghỉ. Tuy nhiên, các biện pháp khắc khổ này không nhận được sự ủng hộ của người dân.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.