Hàng trăm nghệ nhân tranh thêu tham dự lễ hội 'Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ'

Trước thềm Festival Huế 2018 và trong những ngày diễn ra sự kiện hai năm mới có một lần này của vùng đất cố đô, bên dòng Hương Giang, XQ Việt Nam tổ chức lễ hội hưởng ứng "Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ". Lễ hội thu hút sự tham gia của hàng trăm họa sĩ, nghệ nhân và thợ thêu XQ từ khắp mọi miền đất nước.

Lễ hội diễn ra trên một không gian rộng mở theo nghệ thuật sắp đặt mang đặc trưng của XQ, giới thiệu về nghề thêu tranh tay truyền thống, về cuộc đời của những người thợ thêu. Điểm nhấn là không gian trưng bày các tác phẩm tranh thêu thuật độc đáo, kết hợp độc đáo giữa nghệ thuật thêu và nghệ thuật hội họa qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo tài hoa của các họa sĩ, nghệ nhân. 

Hàng trăm nghệ nhân tranh thêu tham dự lễ hội 'Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ' ảnh 1

Đoàn rước của các nghệ nhân thêu tiến vào không gian lễ hội "Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ".

Tranh thêu tay nghệ thuật của XQ rất phong phú và gần gũi với đời sống khi thể hiện đa dạng đề tài, từ tranh phong cảnh, chân dung, phong cảnh quê hương đến những bức tranh sinh hoạt, lao động trong của nhân dân các vùng, miền đất nước. Chiêm ngưỡng tranh thêu tại không gian lễ hội, khách tham quan còn có những trải nghiệm thú vị, tìm hiểu và khám phá về quy trình thực hiện một bức tranh thêu.

Hàng trăm nghệ nhân tranh thêu tham dự lễ hội 'Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ' ảnh 2

Không gian nghệ thuật sắp đặt và sân khấu của lễ hội.

Các sự kiện trong chương trình lễ hội "Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ" diễn ra tại không gian ngoài trời với nghi lễ mở đầu “Rước phấn về cho hoa” và “Rước nước sông Hương- Thác Bạc”. Đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân đã thành kính thực hiện nghi lễ xin nước và dâng mẫu thêu cầu phúc từ dòng sông mẹ của vùng đất cố đô để rước về bàn thờ Quốc Tổ Tiên Mẫu Âu Cơ. 

Hàng trăm nghệ nhân tranh thêu tham dự lễ hội 'Sắc hoa- nơi gặp gỡ của những giấc mơ' ảnh 3

Lễ rước nước sông Hương cầu phúc của các nghệ nhân tranh thêu XQ.

Ngay sau đó là màn trình diễn trống hào hùng và huyền ảo của nghệ sĩ Bảo Cường, tái hiện và khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đầy thăng trầm và truyền thống văn hóa dân tộc. Nối tiếp chương trình, các họa sĩ, nghệ nhân tranh thêu đã lần lượt thể hiện các tiết mục ca múa nhạc truyền thống cùng các khúc trữ tình do nhóm nhạc "Dế khóc trăng" biểu diễn.

Bài, ảnh: Tiến Cường

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.