Hàng trăm hành khách bị chậm chuyến tại sân bay quốc tế Hong Kong (Trung Quốc)

Hệ thống máy tính tại sân bay quốc tế của Hong Kong (Trung Quốc) đã được khắc phục sau sự cố xảy ra sáng 16/3, khiến hàng trăm hành khách mắc kẹt tại quầy làm thủ tục.

Trong một thông báo, Cơ quan quản lý sân bay cho biết sau khi kiểm tra định kỳ đã phát hiện vấn đề "bất thường" trong hệ thống máy tính của cơ quan. Một số quầy làm thủ tục trong sân bay đã đóng cửa tạm thời khi sự cố xảy ra. Cơ quan cũng cho biết 5 chuyến bay đã bị khởi hành muộn hơn dự kiến nhiều nhất 30 phút trong thời gian này.

Chú thích ảnh
Hành khách tại sân bay quốc tế Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo truyền thông địa phương, hãng hàng không Cathay Pacific của Hong Kong là một trong những hãng bị ảnh hưởng nặng nhất do sự cố này.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, sân bay Hong Kong là một trong những trung tâm hàng không nhộn nhịp nhất trên thế giới, với hơn 71 triệu lượt khách vào năm 2019. Trong tháng 3 này, chính quyền Hong Kong đã phát động chiến dịch quảng cáo "Hello Hong Kong" để thu hút du khách quốc tế nhằm vực dậy ngành du lịch sau 3 năm bị hạn chế do COVID-19. Cơ quan Du lịch Hong Kong cho biết số lượng khách du lịch đến vùng lãnh thổ này trong tháng 2 đạt 1,4 triệu người, tăng gấp 3 lần so với tháng trước và cũng là mức cao nhất trong vòng 3 năm qua.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.