Hàng trăm gốc hồng cổ khoe sắc ở Hoàng Thành Thăng Long

Hàng trăm gốc hồng cổ được trồng tại Hoàng Thành Thăng Long (Ba Đình, Hà Nội) trong đó có nhiều giống quý như hồng nhung cổ, hồng cổ Sa Pa, hồng phấn đào... đã bung nở, khoe sắc lần đầu tiên, sau khi được đem về trồng từ đầu năm 2020.
Chú thích ảnh
Hơn 500 gốc hồng nhung cổ, hồng cổ Sa Pa, hồng phấn đào... được  BQL di tích Hoàng Thành Thăng Long đem về trồng và chăm sóc cẩn thận tại đây từ đầu năm 2020.
Chú thích ảnh
Đến nay, những gốc hồng đã ra hoa. Vẻ đẹp của loài hồng cổ khiến không gian, cảnh sắc khắp khu di sản trở nên rực rỡ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hoa hồng cổ có cánh hoa rất mỏng, nếu được chăm sóc tốt hoa nở có thể to bằng bát ăn cơm. Cây hồng cổ chăm sóc hơi cầu kỳ nếu muốn hoa nở quanh năm.
Chú thích ảnh
Nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu hoa tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Những loại hoa hồng cổ thường ra hoa nhanh, đây thực sự là điểm đến lý tưởng cho những người yêu hoa tại Hà Nội và du khách.
Chú thích ảnh
"Ban đầu việc chăm sóc khá khó khăn, vì đây là giống hoa hồng cổ nên công tác chăm sóc phải kỹ lưỡng và bài bản", đại diện BQL di tích Hoàng Thành Thăng Long cho biết.
Chú thích ảnh
Nhân viên  được cử đi học và tham khảo cách chăm sóc hoa hồng để bảo đảm hồng khoe sắc đẹp nhất.
Lê Phú Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.