Hàng trăm dân thường thiệt mạng trong các cuộc đụng độ tại Somalia

Ngày 2/3, giới chức Somalia cho biết trên 200 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ kéo dài 24 ngày giữa lực lượng an ninh và các nhóm vũ trang địa phương tại khu vực tranh chấp Las Anod ở vùng Somaliland.
Chú thích ảnh
Nhân viên an ninh tăng cường tuần tra tại Mogadishu, Somalia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo, Thị trưởng Las Anod, Abdirahim Ali Ismail nêu rõ tổng cộng có 210 dân thường đã thiệt mạng và 680 người bị thương trong các cuộc đụng độ bùng phát từ ngày 6/2 vừa qua. Theo ông Ismail, giao tranh đã khiến 715 ngôi nhà bị phá hủy, 16.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, nguồn nước bị cắt. Nhiều trụ sở cơ quan và một bệnh viện chính đã bị đánh bom. Khoảng 200.000 gia đình đã rời bỏ nhà cửa do bạo lực leo thang. 

Somaliland tách khỏi liên bang Somalia từ năm 1991 nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận. Xung đột nổ ra hôm 6/2 giữa lực lượng ở Somaliland với lực lượng dân quân ở thị trấn Las Anod, trung tâm hành chính của vùng Sool, sau khi một ủy ban gồm một số lãnh đạo địa phương, các học giả và các nhóm xã hội tuyên bố không công nhận chính quyền ly khai Somaliland và muốn tái gia nhập liên bang Somalia. Bạo lực leo thang khiến Tổng thống Somalia Hassan Sheikh Mohamud đã phải kêu gọi các bên ngừng bắn và tiến hành đối thoại để theo đuổi mục tiêu về một đất nước thống nhất.

Ngày 10/2, chính quyền khu vực ly khai Somaliland của Somalia tuyên bố đã đồng ý ngừng bắn vô điều kiện, song bạo lực vẫn tiếp diễn.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.