Hàng trăm bác sỹ Cuba sang Mexico giúp tăng cường nhân lực y tế

Gần 200 bác sỹ Cuba đã đến Mexico hôm 25/11 (giờ địa phương) để hỗ trợ việc cải thiện hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu, đặc biệt ở những khu vực khó khăn của Mexico. Đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác liên chính phủ về y tế giữa 2 quốc gia Mỹ Latinh.
Chú thích ảnh
Các bác sỹ Cuba tập trung trước khi lên đường làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Đại sứ quán Cuba tại Mexico cung cấp

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, 199 bác sỹ Cuba sang Mexico trong đợt này là những chuyên gia hàng đầu về nội khoa, nhi khoa, cấp cứu. Theo kế hoạch, số bác sỹ trên sẽ được phân bổ đến các bệnh viện tại 24 bang của Mexico, trong đó ưu tiên những địa phương vùng sâu vùng xa, nơi thiếu hụt nhân lực y tế chất lượng cao.

Số chuyên gia y tế mới sẽ gia nhập đội ngũ 950 bác sỹ Cuba đang làm việc tại Mexico. Trước đó, hồi tháng 7 vừa qua, Mexico đã ký hợp đồng tuyển dụng thêm 2.700 chuyên gia y tế Cuba, qua đó nâng tổng số nhân lực y tế của quốc đảo Caribe tại “đất nước Aztec” lên 3.650 người. Theo kế hoạch, số chuyên gia này sẽ sang Mexico thành nhiều đợt và sẽ được phân bổ đến 282 bệnh viện trên cả nước.

Đây là thỏa thuận liên chính phủ giữa Mexico và Cuba trong khuôn khổ chương trình IMS-Bienestar, một hệ thống do cựu Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador thành lập để chăm sóc những người không có bảo hiểm xã hội hay hỗ trợ các đơn vị y tế ở vùng sâu, vùng xa.

Mặc dù Mexico có tỷ lệ trung bình 2,4 bác sỹ/1.000 dân, cao hơn mức trung bình 2 bác sỹ/1.000 dân của khu vực Mỹ Latinh, song vẫn thấp hơn mức 3,5 bác sỹ/1000 dân của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mà nước này là thành viên.

Là quốc đảo nhỏ bé chỉ khoảng 11 triệu dân, nhưng trong đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp của Cuba, hơn 40.000 người hiện đang làm việc tại 66 quốc gia, theo số liệu của Tổ chức Y tế liên châu Mỹ (PAHO).

Hơn 6 thập kỷ qua kể từ khi cách mạng thành công, các bác sĩ Cuba đã được điều tới hầu như mọi châu lục trên thế giới. Tổng cộng, đảo quốc Caribe này đã cử hơn 400.000 lượt nhân viên y tế tới làm việc trên 160 quốc gia, trong đó chủ yếu là các nhiệm vụ khẩn cấp hoặc các khu vực được đánh giá là khó khăn.

Phi Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.