Hãng tin Kyodo: Campuchia cân nhắc hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu sang năm 2021

Ngày 3/7, hãng tin Kyodo cho biết Campuchia đang dàn xếp để hoãn Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) sáng mùa Xuân 2021.
Chú thích ảnh
Campuchia cân nhắc lùi Hội nghị Thượng đỉnh ASEM. Ảnh: The Cambodia Daily

Nguồn tin trên dẫn lời một quan chức ngoại giao cho hay Campuchia, nước đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh ASEM năm nay, đang thu xếp để lùi hội nghị thượng đỉnh 2 năm một lần này từ trung tuần tháng 11/2020 sang đầu năm 2021.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEM năm nay theo kế hoạch sẽ diễn ra từ ngày 16-17/11 tại thủ đô Phnom Penh.

Nếu Campuchia hoãn hội nghị, quyết định này có thể ảnh hưởng tới lịch trình tổ chức các hội nghị thượng đỉnh khác của khu vực, như Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), hay hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vì cả hai đều dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới.

Trước đó, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, đồng thời là người đứng đầu Ban Thư ký Quốc gia Diễn đàn Hợp tác Á - Âu lần thứ 13 (ASEM 13), ông Luy David cuối tháng 5 vừa qua cho biết Campuchia vẫn sẽ tổ chức Hội nghị ASEM 13 theo đúng kế hoạch vào ngày 16 - 17/11/2020.

Ông Luy David nêu rõ Ủy ban Quốc gia về tổ chức ASEM 13 và Ban Thư ký Ủy ban này đang tiếp tục công tác chuẩn bị cho Hội nghị ASEM 13 đã được lãnh đạo các nước thành viên nhất trí. Thư mời do người đứng đầu Chính phủ Campuchia ký đã được gửi tới các bên và một số lãnh đạo đã xác nhận tham dự.

Ngày 10/3, Campuchia đã kỷ niệm Ngày ASEM nhằm nâng cao ý thức trong cộng đồng về tầm quan trọng của ASEM. Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia, Prak Sokhonn cho biết lễ kỷ niệm Ngày ASEM là một bằng chứng khác cho thấy Campuchia đã sẵn sàng và cam kết mạnh với Hội nghị Cấp cao ASEM 13.

Ông nói: "ASEM đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác Á-Âu và hợp tác nhằm tăng cường hòa bình, thịnh vượng kinh tế và tiến bộ xã hội. Hơn nữa, ASEM đã trở thành một trong những hòn đá tảng của hệ thống đa phương và quản lý toàn cầu".

Phó Thủ tướng Sokhonn cho biết Campuchia đã đề xuất "Tăng cường chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung" là chủ đề của hội nghị sắp tới. Chủ đề này tập trung vào sự tương tác giữa 4 ý tưởng chính gồm chủ nghĩa đa phương, tăng trưởng, phát triển bền vững và thịnh vượng. Ông nhấn mạnh: "Cùng nhau, ASEM có thể đóng góp đáng kể cho việc củng cố quan hệ đối tác Á- Âu để đảm bảo rằng chủ nghĩa đa phương đem lại tăng trưởng bền vững và toàn diện, và thịnh vượng chung". Ông cũng cho biết thêm rằng "chỉ thông qua mục đích chung và thống nhất, chúng ta mới có thể hy vọng làm chủ nghĩa đa phương mạnh hơn và kích hoạt các nỗ lực tập thể nhằm đối phó với các thách thức toàn cầu đang nổi lên trong thời đại chúng ta".

ASEM thành lập năm 1996, gồm 53 đối tác, trong đó có 21 quốc gia châu Á, 30 quốc gia châu Âu, Ban thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Ủy ban châu Âu (EC). Các đối tác trong ASEM chiếm 65% nền kinh tế toàn cầu, 60% dân số thế giới, 55% thương mại quốc tế và 75% du lịch thế giới.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.