Hãng Philips cắt giảm thêm 6.000 việc làm do thua lỗ

Ngày 30/1, hãng công nghệ y tế Philips của Hà Lan thông báo đến năm 2025 sẽ cắt giảm thêm 6.000 việc làm trên toàn cầu sau đợt thu hồi một lượng lớn mặt nạ hỗ trợ thở khi ngủ gây tổn thất đáng kể.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Philips tại văn phòng ở Amsterdam, Hà Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

Giám đốc điều hành của Philips, ông Roy Jakobs, cho biết cắt giảm nhân sự là quyết định khó khăn nhưng cần thiết đối với công ty. Ông khẳng định Philips sẽ "cải thiện hiệu suất và đơn giản hóa cách làm việc" để cải thiện sự linh hoạt và năng suất hoạt động. Trước đó 3 tháng, công ty cũng công bố cắt giảm 4.000 việc làm.

Dự kiến, trong năm nay, Philips sẽ cắt giảm tổng cộng 3.000 việc làm.

Công ty có trụ sở tại Amsterdam đã công bố khoản lỗ ròng 1,605 tỷ euro trong năm 2022, trong đó riêng quý IV lỗ ròng 105 triệu euro (114 triệu USD), phần lớn là do tác động của đợt thu hồi mặt nạ hỗ trợ thở bị lỗi vào năm 2021. Nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi toàn cầu này là do xuất hiện lo ngại rằng mặt nạ hỗ trợ điều trị chứng ngưng thở của Philips có thể làm tăng nguy cơ "ngộ độc và ung thư" nếu người sử dụng hít hoặc nuốt phải những miếng lót giảm âm thanh trên máy. Hiện công ty đang phải đối mặt với một số vụ kiện ở Mỹ.

Khởi đầu là công ty sản xuất thiết bị chiếu sáng cách đây hơn 130 năm, Philips đã trải qua những thay đổi lớn trong những năm gần đây, với việc bán bớt tài sản để tập trung sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe điện tử cao cấp.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.