Hàng nghìn người tị nạn Syria đổ sang Iraq

Cơ quan nhân đạo thuộc LHQ đã “hết sức bất ngờ” trước làn sóng người tị nạn lớn chưa từng có ồ ạt từ Syria đổ sang nước láng giềng Iraq trong hai ngày qua.
Ngày 16/8, Cao ủy Liên hợp quốc về người tỵ nạn (UNHCR) đã cho lưu hành tại trụ sở LHQ ở New York một thông cáo báo chí, trong đó cho biết cơ quan nhân đạo này đã “hết sức bất ngờ” trước làn sóng người tị nạn lớn chưa từng có ồ ạt từ Syria đổ sang nước láng giềng Iraq trong hai ngày qua.
Hàng nghìn người tị nạn Syria đổ sang Iraq ảnh 1

Em bé Syria tại trại tị nạn ở vùng núi Kerbet al-Khaldiye, gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP/TTXVN

UNHCR cho biết ngay từ sáng sớm 15/8, một nhóm khoảng gần 800 người Syria đã tập trung trước đó tại một ngôi làng biên giới, rồi vượt cây cầu mới xây dựng trên sông Tigris, chảy qua biên giới hai nước. Sau đó, nhiều đoàn người tị nạn khác cũng đã tìm cách tiếp cận cây cầu để chạy sang Iraq, tính tổng cộng trong hai ngày qua, đã có ít nhất 7.000 người Syria rời bỏ quê hương đi lánh nạn theo ngả này, và tuyệt đại đa số là người già, phụ nữ và trẻ em. Theo một quan chức UNHCR, tổ chức này không thể ngờ tới một làn sóng người tị nạn lớn như vậy rời bỏ Syria chỉ trong một quãng thời gian rất ngắn, và rằng họ đã được tập trung, chuẩn bị rất chu đáo cho đợt vượt biên này. Hiện tại, UNHCR đang khẩn trương trợ giúp chính quyền địa phương ở Iraq, nơi buộc phải chấp nhận số người tị nạn này, giúp họ ổn định nơi ăn, chốn ở.Theo thống kê chưa đầy đủ của UNHCR, trong hơn hai năm xung đột vừa qua, ngoài số người tị nạn ở trong nước, đã có hơn 2 triệu người Syria chạy đi lánh nạn ở nước ngoài, chủ yếu tại các nước láng giềng, như Iraq, Jordan, Lebanon và Thổ Nhĩ Kỳ. Một điều rất đáng chú ý là khoảng 1/3 trong tổng số hơn 2 triệu người này đã rời bỏ quê hương trong 8 tháng đầu năm nay, điều đó phần nào chứng tỏ tính khốc liệt của chiến trường Syria trong năm 2013.TN(Theo THX)

Dành cho bạn

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Ngành dầu khí chuẩn bị cho rủi ro xung đột kéo dài

Các nhà sản xuất, các nhà giao dịch và nhà máy lọc dầu đang chuẩn bị cho khả năng xung đột tại Trung Đông sẽ kéo dài sang năm sau, khi ít kỳ vọng vào một giải pháp chính trị nhanh chóng và dự báo giá dầu sẽ duy trì ở mức cao trong thời gian dài.