Hàng nghìn người dự lễ rước kiệu Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu

Ngày 3/3, Lễ hội Rằm tháng giêng năm 2026 tại Miếu Bà Thiên Hậu (tức Chùa Bà Bình Dương), phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, đã chính thức khai hội với sự kiện chính là nghi thức rước kiệu Bà tại Miếu Bà Thiên Hậu.
Chú thích ảnh
Lễ rước kiệu Bà thu hút hàng nghìn người dân tham gia diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một. 

Ngôi chùa cổ này có từ hơn 100 năm do 4 bang người Hoa sống trên địa bàn Bình Dương trước đây (Triều Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hẹ) sáng lập.

Lễ hội Rằm tháng giêng tại Miếu Bà Thiên Hậu là lễ hội văn hóa - tâm linh lớn bậc nhất ở khu vực Nam Bộ, thu hút đông đảo người dân, khách du lịch về dự trong dịp đầu xuân hằng năm để cầu an, cầu may, xin lộc, mong ước những điều tốt lành cho một năm mới an vui, hạnh phúc. Năm nay, lần đầu tiên lễ hội được tổ chức trong bối cảnh địa bàn hành chính đã thay đổi theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sau hợp nhất Bình Dương với Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ủy ban Nhân dân phường Thủ Dầu Một cho biết, lễ hội năm nay vẫn giữ nguyên quy mô tổ chức như các năm trước. Không chỉ mang ý nghĩa tâm linh, lễ hội còn là dịp để cộng đồng cùng chung tay lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc biệt là hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Chú thích ảnh
Lễ rước kiệu Bà thu hút hàng nghìn người dân tham gia diễn ra từ 15 giờ đến 19 giờ, đi qua nhiều tuyến đường trung tâm phường Thủ Dầu Một. 

Lễ hội năm nay có 34 điểm thiện nguyện do các tổ chức, cá nhân phối hợp thực hiện, phát miễn phí thức ăn, nước uống, nhang và khăn lạnh cho người dân. Ngoài ra, ban tổ chức bố trí 4 đội xe ôm miễn phí với khoảng 40 tình nguyện viên túc trực trên các trục đường chính, hỗ trợ người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em di chuyển thuận tiện.

Địa phương cũng tổ chức các điểm bơm, vá xe miễn phí và khu vực chăm sóc sức khỏe ban đầu để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần thiết. Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia thu gom rác thải, hướng dẫn phân luồng giao thông và nhắc nhở người dân giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chú thích ảnh
Ngoài kiệu Bà, đoàn rước quy tụ hàng chục đoàn lân sư rồng, xe hoa, và đặc biệt là gánh cờ hoa, tiên đồng ngọc nữ...

Bên cạnh các hoạt động do chính quyền và ban tổ chức triển khai, nhiều cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn và khu vực lân cận cũng tự nguyện chuẩn bị suất ăn, nước uống trao tận tay người đi lễ tại các tuyến đường dẫn về trung tâm phường Thủ Dầu Một. Những hoạt động sẻ chia này góp phần lan tỏa hình ảnh một lễ hội đầu xuân mang đậm nét truyền thống, đồng thời thể hiện tinh thần nghĩa tình, văn minh của địa phương.

Tin, ảnh: Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Gần 800 nghệ sĩ tham dự cuộc thi về nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc vừa cho biết: Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc 2026 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, góp phần lan tỏa thanh âm nhạc cụ dân tộc ba miền.