Hàng nghìn người dự chương trình nghệ thuật tôn vinh trà và tơ lụa

Tối 14/12, tại Quảng trường 28/3, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bảo Lộc - Hương trà sắc tơ” thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Đây là 1 trong 10 chương trình chính của Festival hoa Đà Lạt lần thứ X - năm 2024 kéo dài đến hết ngày 31/12.
Chú thích ảnh
Phần trình diễn áo dài được làm bằng tơ lụa Bảo Lộc. 

Chương trình nhằm xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, giới thiệu về vùng đất, con người thành phố Bảo Lộc. Đồng thời khẳng định giá trị các ngành nghề truyền thống của địa phương với thương hiệu vùng trà B’Lao, tơ lụa, hoa lan Bảo Lộc đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đây cũng là hoạt động chào mừng 30 năm xây dựng và phát triển đô thị Bảo Lộc (1994 - 2024).

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc Ngô Văn Ninh khẳng định, chương trình nhằm tôn vinh người trồng, chế biến trà, ươm tơ, dệt lụa, ươm trồng hoa lan đã tạo thành thương hiệu của địa phương. Đây cũng là những hoạt động góp phần tạo tiếng vang ở trong và ngoài nước, mang lại giá trị, hiệu quả kinh tế cao, thiết thực cho vùng đất và con người Bảo Lộc trong suốt chặng đường 30 năm hình thành và phát triển đô thị Bảo Lộc, thể hiện khát vọng, quyết tâm phấn đấu vươn lên của thành phố cùng đất nước.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bảo Lộc - Hương trà sắc tơ” thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự dù thời tiết không thuận lợi.

Chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc, thành phố hương Trà - sắc Tơ” là sự kết hợp ca - múa - nhạc - kịch, ca ngợi vẻ đẹp của phố núi Bảo Lộc, các câu chuyện về sự hình thành nghề ươm tơ dệt lụa, chế biến trà và những khát vọng vươn lên của địa phương. Các hoạt cảnh đem đến cho người xem những cảm xúc khác nhau qua các giai đoạn thăng trầm và câu chuyện từ xa xưa, gắn liền với sự phát triển của sản phẩm trà, tơ lụa và hoa lan.

Chú thích ảnh
Chương trình nghệ thuật “Bảo Lộc, thành phố hương Trà - sắc Tơ” là sự kết hợp ca - múa - nhạc - kịch với nhiều chủ đề khác nhau. 

Theo thống kê, toàn thành phố Bảo Lộc có khoảng 3.000 ha đất trồng trà các loại, 160 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh trà với sản lượng đạt khoảng 23.000 tấn/năm. Thành phố cũng có khoảng 800 ha trồng dâu, từ 600 - 700 hộ nuôi tằm cho sản lượng khoảng 1.500 tấn kén/năm. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tơ tằm đến nay có khoảng 30 đơn vị với sản lượng sản xuất khoảng 1.050 tấn tơ/năm; khoảng 5 triệu mét vải lụa các loại.

Đến nay Bảo Lộc cũng đăng ký và cấp nhãn hiệu chứng nhận “Tơ lụa Bảo Lộc”, “Trà B’Lao” cho các doanh nghiệp, đơn vị tại địa phương phục vụ cho thị trường. Trong đó thị trường xuất khẩu đạt giá trị hàng chục triệu USD mỗi năm.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Sắc màu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc tại đảo Ngọc Phú Quốc

Tối 3/10, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phối hợp với Đại sứ quán Đại Hàn Dân quốc tại Việt Nam tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc năm 2026” nhân dịp kỷ niệm 34 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2026).

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.