Hàng nghìn người chạy trốn khỏi bạo lực tại Nam Sudan

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) ngày 25/6 cho biết, hàng nghìn người đã rời khỏi thị trấn Pibor ở phía Đông của Nam Sudan sau khi nổ ra hàng loạt vụ bạo lực giữa các cộng đồng dân cư, đồng thời cho rằng "cần phải chấm dứt mọi hoạt động này".
Chú thích ảnh
Trẻ em tại một trại tị nạn ở Wau, Nam Sudan. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong nhiều tháng qua, giữa 2 bộ tộc thiểu số đối địch là Murle và Lou Nuer ở khu vực Pibor, thuộc bang Jonglei liên tiếp xảy ra đụng độ. Chỉ trong tháng 5 đã có trên 200 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên của MSF. Từ ngày 15/6, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra và đang tiến đến thị trấn Pibor ở phía Đông, khiến gần như tất cả cư dân phải tìm nơi ẩn náu, bao gồm cả nhân viên MSF.

Hiện các trung tâm y tế của MSF tại Nam Sudan đã đóng cửa trong bối cảnh số nạn nhân của bạo lực đang gia tăng, mùa dịch sốt rét đang đến gần và dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng trên khắp quốc gia này.

Cộng hòa Nam Sudan - quốc gia nằm ở Đông Phi đang nỗ lực hồi phục sau cuộc nội chiến khiến hơn 380.000 người thiệt mạng trong 6 năm qua và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc. Mặc dù một thỏa thuận hòa bình đã được ký kết vào năm 2018, nhưng cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và các nhóm phiến quân vẫn tiếp diễn, đặc biệt là ở miền Nam. Tháng 2 vừa qua, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir và cựu thủ lĩnh của cuộc nổi dậy, Phó Tổng thống Riek Machar, đã thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, bất đồng về việc phân chia các bang để quản lý giữa các bên tranh chấp chỉ mới được giải quyết vào tuần trước đã để lại một khoảng trống quyền lực ở cấp địa phương.

Hôm 23/6 vừa qua, Tổng thống Kiir đã thành lập một ủy ban để đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ tình hình căng thẳng ở bang Jonglei.

Tấn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.