Hàng nghìn người Campuchia đòi cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Người biểu tình yêu cầu Quốc hội Campuchia cách chức Phó Chủ tịch thứ nhất Kem Sokha với cáo buộc ông này có hành vi lừa đảo, kích động, gây chia rẽ dân tộc.
Hàng nghìn người Campuchia đòi cách chức Phó Chủ tịch Quốc hội ảnh 1

Ông Kem Sokha. Ảnh: PhnomPenh Post

Ngày 26/10, hàng nghìn người dân Campuchia đã tập trung trước trụ sở Quốc hội nước này để hối thúc cơ quan lập pháp bỏ phiếu cách chức Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội nước này, ông Kem Sokha - người hiện đang giữ chức Phó Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập.

Theo Tân Hoa Xã, người biểu tình đã nộp đơn khiếu nại lên Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin, đề nghị các nghị sĩ bỏ phiếu cách chức ông Kem Sokha. Đơn khiếu nại tố cáo ông Kem Sokha lừa đảo, kích động, gây chia rẽ, bất ổn và thù hằn dân tộc. Đơn khiếu nại nhấn mạnh: "Với những hành động đó, ông (Kem Sokha) không đủ tư cách giữ vị trí lãnh đạo cơ quan hàng đầu quốc gia này".

Trong khi đó, một nhóm khác gồm 300 người biểu tình đã tụ tập bên ngoài tư dinh của ông Kem Sokha ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh đòi ông này từ chức.

Ông Kem Sokha trở thành Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Campuchia sau khi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen và CNRP đạt được thỏa thuận chính trị hôm 22/7/2014. Theo thỏa thuận này, CNRP chấm dứt tẩy chay Quốc hội kéo dài trong 10 tháng sau cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi năm 2013, đổi lại quyền lực trong quốc hội sẽ được chia sẻ và Campuchia phải tiến hành cải cách bầu cử. Trong cuộc bầu cử năm đó, CPP giành 68 ghế và CNRP giành 55 ghế trong Quốc hội gồm 123 ghế của Campuchia.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).