Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của EU

Hàng nghìn người ngày 19/12 đã phong tỏa các con đường dẫn vào trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2013, nhằm phản đối chính sách khắc khổ của EU và Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, hàng nghìn người ngày 19/12 đã phong tỏa các con đường dẫn vào trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, nơi đang diễn ra Hội nghị thượng đỉnh cuối cùng của EU trong năm 2013, nhằm phản đối chính sách khắc khổ của EU và Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Mỹ.   

     
Hàng nghìn người biểu tình phản đối chính sách khắc khổ của EU ảnh 1

Người biểu tình chặn lối vào cửa chính tại tòa nhà trung tâm diễn ra hội nghị ở Brussels ngày 19/12. Ảnh: PressTV

Khoảng 2.000 người thuộc Liên minh D19-20, đại diện cho hơn 50 tổ chức dân sự, yêu cầu được thảo luận với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy hoặc với cao ủy EU phụ trách thương mại Karel De Gucht, nhưng không được đáp ứng. Liên minh D19-20 yêu cầu các nhà lãnh đạo EU giải thích về cái được gọi là "tắm máu xã hội" và yêu cầu một châu Âu với xã hội công bằng và đúng đắn cho tất cả công dân. Cảnh sát đã bắt giữ gần 100 người biểu tình quá khích và giải tán đám đông.        

Tuy nhiên, Liên minh D19-20 thông báo tiếp tục biểu tình trong ngày 20/12 trước trụ sở Nghị viện châu Âu tại Brussels và Nghị viện vùng Wallonie tại Namur vì hai nghị viện này tham gia bỏ phiếu quyết định ngân sách EU.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.