Hàng nghìn ngôi nhà vùng thấp trũng ở Huế bị ngập lụt

Ngày 17/11, vùng thấp trũng hạ lưu sông Hương, sông Bồ, thành phố Huế có hàng nghìn hộ dân bị ngập lụt, do lũ trên hai sông này dâng cao, lần lượt trên báo động 2 và trên báo động 3.
Chú thích ảnh
Người dân phường Kim Trà, thành phố Huế phải dùng thuyền để đi lại, do lũ sông Bồ dâng cao gây ngập lụt ngày 17/11. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

Cụ thể, trên địa bàn phường Hoá Châu có nhiều tuyến đường bị ngập sâu đến rất sâu như: Tỉnh lộ 4 từ Km3 - Km9 ngập từ 40 - 110cm; Quốc lộ 49B từ Km43 - Km46 ngập từ 10 - 50cm; Tỉnh lộ 8 đoạn từ Tổ dân phố Thanh Phước đến tổ dân phố Thuận Hòa ngập từ 20 - 30cm. Ngoài ra trên địa bàn phường này, các tuyến đường liên tổ dân phố, liên xóm ngập sâu từ 50 – 70m chiếm 30%; ngập từ 0,2 - 0,5m chiếm 40%. Thống kê bước đầu, phường Hoá Châu có khoảng 779 hộ bị ngập lụt. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND phường Hoá Châu cho biết, trước tình hình ngập lụt trên diện rộng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát các phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu và trực cứu hộ, cứu nạn.

Tại xã Quảng Điền, trong sáng 17/11, nước sông Bồ tại trạm Phú Ốc đo được là 4,96m, trên báo động 3 là 0,46m, khiến các thôn ở khu vực gần sông Bồ ngập sâu trên diện rộng, một số tuyến đường bị chia cắt, phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Trên địa bàn xã hiện nay có hơn 2.200 nhà dân bị ngập lụt từ 0,1 – 0,7m; có 13/17 điểm trường đã ngập lụt ở sân trường và phòng học.

Ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền cho hay, trước tình hình ngập lụt, xã Quảng Điền đã di dời 13 hộ với 32 khẩu; đồng thời chỉ đạo các thôn, nhất là các thôn ven sông Bồ và một số thôn ven phá Tam Giang khẩn trương di dời, sơ tán 74 hộ, với 89 khẩu. Hiện các thôn tiếp tục chuẩn bị các phương tiện, lực lượng để kịp thời di dời, sơ tán dân theo kế hoạch “4 tại chỗ” của thôn.

Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.