Hàng nghìn mét khối đất canh tác bị đào, múc trộm

Thời gian gần đây, chính quyền và người dân thôn Phương Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) khá bất ngờ và bức xúc khi một số khu vực đất màu, đất canh tác trên địa bàn bị đào, múc trộm, số lượng lên tới hàng nghìn mét khối.
Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất tại cánh đồng thôn Phương Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) bị đào, múc trộm. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Cánh đồng thôn Phương Trù nằm cạnh đường ĐH 51 là nơi có nhiều phương tiện cơ giới lưu thông hàng ngày. Trên cánh đồng, người dân vẫn đang chăm sóc và thu hoạch nhiều loại rau màu, cây ăn quả như: chuối, đỗ, lạc, ngô... Tuy nhiên, cách đường ĐH 51 khoảng 100 mét xuất hiện một hố đất sâu khoảng 2 - 3m, bị đào múc nham nhở, cho thấy dấu hiệu của một vụ múc đất diễn ra không lâu trước đó. Thông tin ban đầu từ xã Châu Ninh, khu đất bị đào, múc trộm có diện tích khoảng vài trăm mét vuông.

Cách đó khoảng 200m, cạnh mép sông Hồng, cũng tại thôn Phương Trù, một hố đất khác có quy mô lớn hơn cũng đã bị đào, múc trộm đất mang đi tiêu thụ. Tại hiện trường còn lưu rõ các bánh xe ô tô và vết răng của máy xúc. Các dấu vết cho thấy, đối tượng đã dùng phương tiện cơ giới cỡ lớn để thực hiện hành vi trộm cắp đất “bờ xôi ruộng mật”.

Theo báo cáo của UBND xã Châu Ninh, khu vực bị đào có chiều dài khoảng 35m, rộng khoảng 21m và sâu khoảng 2,5m, tổng khối lượng đất bị lấy đi ước khoảng 1.855 m3.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất bị đào, múc trộm để lại những hố sâu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Theo anh Đỗ Minh Tuấn, chuyên viên phòng Kinh tế xã Châu Ninh, khu đất bị múc trộm là đất nông nghiệp của người dân, nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án sân golf Khoái Châu. Theo nhận định ban đầu của địa phương, các đối tượng đã khá manh động, đưa phương tiện cơ giới để thực hiện hành vi lấy trộm đất. Hiện xã đã đề nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra, làm rõ và xử lý đối tượng vi phạm theo quy định pháp luật.

Anh Đỗ Minh Tuấn cũng cho biết thêm, trước mắt chính quyền địa phương sẽ tăng cường tuyên truyền để người dân đề cao cảnh giác tố giác các đối tượng vi phạm. Mặt khác, xã đề nghị lực lượng chức năng tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng để vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc lấy đất màu, đất nông nghiệp trái phép.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất tại cánh đồng thôn Phương Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) bị đào, múc trộm. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN
Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất tại cánh đồng thôn Phương Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) bị đào, múc trộm. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Dẫn phóng viên kiểm tra hiện trường ngày 15/5, anh Đặng Nhật Minh, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phương Trù (xã Châu Ninh) bày tỏ bức xúc trước hành vi táo tợn của các đối tượng phạm tội. Anh cho biết, ngày cuối tháng 4/2026, sau khi nhận được phản ánh của người dân về việc múc trộm đất nông nghiệp, chính quyền thôn đã báo với phòng Kinh tế và Công an xã Châu Ninh để vào cuộc xác minh.

Anh Đặng Nhật Minh cho biết thêm, trước đây thôn có hợp đồng với Tổ bảo vệ thực hiện các công việc đảm bảo an ninh trật tự, trông nom hoa màu. Tuy nhiên, từ ngày 1/4/2026, thôn Phương Trù đã chấm dứt hoạt động của tổ bảo vệ. Lợi dụng đêm tối trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các đối tượng đã ngang nhiên đưa máy móc vào đào, múc trộm đất màu của người dân. Anh Minh mong muốn các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Chú thích ảnh
Hàng nghìn mét khối đất tại cánh đồng thôn Phương Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) bị đào, múc trộm. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Trước vụ việc trên, tỉnh Hưng Yên cần tăng cường tuần tra, kiểm tra tại các khu vực đồng ruộng, bãi bồi, nhất là vào ban đêm; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ đất canh tác. Mặt khác, các cấp chính quyền tỉnh cần vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay hoặc bao che cho hoạt động khai thác, vận chuyển đất trái phép nhằm răn đe, phòng ngừa tái diễn vụ việc tương tự.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

Hà Nội phạt 170 triệu đồng vụ tập kết tro xỉ tại xã Trung Giã

UBND xã Trung Giã (Hà Nội) đã xử phạt Hợp tác xã Hòa Bình 170 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc tập kết tro xỉ tại hai khu vực thuộc thôn Xuân Bảng và thôn Nam Sơn; đồng thời buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Xử lý học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông

Ngày 7/9, tại nút giao Nguyễn Bặc - Nguyễn Bồ, phường Yên Sở (Hà Nội), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm trật tự, an toàn giao thông.
Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Xử phạt hai chủ tiệm cà phê Lưng Chừng xây dựng trên đất rừng phòng hộ

Chiều 5/9, UBND xã Tri Tôn, An Giang cho biết, đã ra hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Thạch Giang (sinh năm 1974, trú tại xã Bình Hòa, tỉnh Cà Mau) và ông Nô Thái Hòa (sinh năm 1992, trú tại ấp An Lộc, xã Tri Tôn) cùng là chủ tiệm cà phê Lưng Chừng (khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, xã Tri Tôn) do có hành vi tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Triệu tập 3 đối tượng liên quan vụ xe cứu thương thu hơn 9 triệu đồng của gia đình bệnh nhân

Ngày 5/9, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh về việc gia đình một bệnh nhân phải chi hơn 9 triệu đồng cho một chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, lực lượng Công an đã khẩn trương xác minh, làm rõ. Bước đầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã triệu tập 3 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.