Hàng nghìn học sinh tham gia ngày hội tư vấn, hướng nghiệp lớn nhất miền Bắc

Sáng 8/5, hàng nghìn học sinh tham gia “Ngày hội tư vấn tuyển sinh  - hướng nghiệp” diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Đây là ngày hội có quy mô lớn nhất trong năm 2022 do báo Tuổi Trẻ  TP Hồ Chí Minh phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và đào tạo), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - thương binh & xã hội), Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.  

Gần 100 cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng tham gia, với gần 200 gian tư vấn giúp thí sinh có thông tin thiết thực nhất chuẩn bị cho việc lựa chọn các ngành nghề trong tương lai.  

Phiên tư vấn do ban tổ chức triển khai tại ngày hội với các thành viên đại diện cho nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật công nghệ, Khoa học xã hội và nhân văn, Kinh tế, Y dược, Công an, Quân đội và đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

Tại đây, học sinh được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện các trường định đăng ký tuyển sinh để hỏi đáp thắc mắc. Hầu hết các trường đều mang đến ngày hội nhiều hình ảnh sinh động, bắt mắt nhất để trang trí gian tư vấn theo đặc trưng riêng của từng trường và tổ chức nhiều hoạt động tư vấn đặc biệt dành cho thí sinh. Bên cạnh đó, học sinh có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế ở các trường trong nước và nước ngoài tại ngày hội này.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày hội:

Chú thích ảnh
Từ 7 giờ sáng, nhiều thí sinh đã có mặt tại  điểm tư vấn.
Chú thích ảnh
Ngay từ cổng trường, thông tin về ngày hội được trình bày dưới dạng bản đồ, giúp thí sinh, phụ huynh tìm được thông tin cần thiết.
Chú thích ảnh
Thí sinh không chỉ đến từ Hà Nội, mà đến từ những tỉnh lân cận khác.
Chú thích ảnh
Gần 200 gian tư vấn của 100 trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các đơn vị trong và ngoài nước đã khởi động tư vấn từ sớm.
Chú thích ảnh
Tư vấn viên vòng ngoài là những sinh viên đại học.
Chú thích ảnh
Tại các gian tư vấn, thầy, cô của các trường đại học giải đáp thông tin cần thiết cho thí sinh.
Chú thích ảnh
Bên ngoài, nhiều sinh viên giao lưu với thí sinh.
Chú thích ảnh
Các bàn tư vấn đều kín chỗ.
Chú thích ảnh
Lực lượng sinh viên tình nguyện từ các trường đại học hỗ trợ thí sinh, phụ huynh khi tham gia ngày hội.
Chú thích ảnh
Sân khấu chính tư vấn hướng nghiệp có những chuyên gia đến từ Bộ GD&ĐT, các đại học, Trường đại học lớn ở miền Bắc. 
Chú thích ảnh
Nhiều câu hỏi của thí sinh, phụ huynh đặt ra với ban tư vấn.
Lê Vân-Lê Phú/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Hà Nội: Bữa trưa trường chất lượng cao không quá 50.000 đồng/học sinh/ngày

Theo Quyết định số 147/2026/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định danh mục các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ theo tiêu chí dịch vụ giáo dục chất lượng cao áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao từ năm học 2026-2027, tiền ăn bữa trưa có mức trần 40.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp mầm non và 50.000 đồng/học sinh/ngày ở cấp tiểu học, trung học.

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Duy trì nền nếp học tập chờ phương án thi vào lớp 10

Học kỳ I năm học 2026-2027 đã đi qua gần nửa chặng đường song phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2027-208 vẫn chưa được công bố chính thức. Điều này khiến nhiều phụ huynh và học sinh lớp 9 ở Hà Nội băn khoăn, mong ngóng. Ghi nhận từ các phụ huynh và học sinh, việc công bố sớm phương án thi sẽ giúp học sinh chủ động sắp xếp, phân bổ thời gian ôn tập, chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi này.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề kiểm tra định kỳ chung với lớp 5, lớp 9 và lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020; Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên giáo dục nghề nghiệp

Nhằm triển khai bồi dưỡng, đánh giá và công nhận năng lực sư phạm cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đăng tải dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng, đánh giá, công nhận năng lực sư phạm cho giáo viên, giảng viên giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.