Hàng nghìn ha sản xuất nông nghiệp đối mặt nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn

Theo dự báo của Cục Quản lý và Xây dựng công trình, vụ Hè Thu năm nay, hàng nghìn ha sản xuất nông nghiệp tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn nếu nắng nóng tiếp tục kéo dài.
Chú thích ảnh
Nhiều hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đã cạn trơ đáy và ngừng hoạt động. Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN

Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, dự kiến có khoảng 5.200 - 8.200 ha gieo trồng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Trị. Trong khi đó, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cũng được cảnh báo cần điều chỉnh kế hoạch sản xuất tại một số công trình thủy lợi có nguy cơ thiếu nước, với tổng diện tích bị ảnh hưởng khoảng 3.354 ha. 

Đáng chú ý, tình trạng xâm nhập mặn trên sông Vĩnh Điện đang gây khó khăn lớn cho sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đà Nẵng. Từ đầu tháng 6 đến nay, độ mặn trên đoạn sông từ đập tạm đến cầu Vĩnh Điện cũ liên tục duy trì ở mức cao, có thời điểm lên tới 4‰, vượt xa ngưỡng cho phép để lấy nước tưới. Điều này khiến các trạm bơm chưa thể vận hành ổn định, ảnh hưởng đến việc cấp nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu. 

Đến nay, diện tích được cấp nước để làm đất và gieo sạ từ các trạm bơm trên sông Vĩnh Điện mới đạt khoảng 1.006 ha, chỉ bằng một nửa so với kế hoạch 2.000 ha. Dù đập tạm ngăn mặn, giữ ngọt trên sông đã hoàn thành chặn dòng từ cuối tháng 5, lượng nước mặn phía thượng lưu vẫn còn lớn, buộc địa phương và đơn vị quản lý thủy lợi phải tăng cường máy bơm, đào xẻ kênh và vận hành liên tục nhiều tổ máy để đẩy nhanh quá trình xả mặn. 

Ở vùng hạ lưu sông Vu Gia - Thu Bồn, xâm nhập mặn cũng khiến trạm bơm Túy Loan chỉ hoạt động được khoảng 7 - 8 giờ mỗi ngày, thậm chí có thời điểm phải ngừng vận hành hoàn toàn. Hiện khoảng 10 ha lúa tại khu vực Hòa Thọ Tây đã xuất hiện tình trạng khô hạn. Nếu nắng nóng kéo dài, nguồn nước thượng nguồn không được cải thiện và xâm nhập mặn tiếp tục gia tăng, nguy cơ thiếu nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây trồng. 

Trong khi đó, tại Đồng bằng sông Cửu Long, tình hình xâm nhập mặn đã giảm dần về phía các cửa biển, ranh mặn 4g/l trên hai sông Vàm Cỏ từ 20-25 km, trên cửa sông Cửu Long từ 15-20km, cửa sông Cái Lớn là 10 km. 

Công tác cấp nước sinh hoạt nông thôn trên phạm vi cả nước hiện cơ bản được bảo đảm, chưa ghi nhận tình trạng thiếu nước sinh hoạt do thiên tai, hạn hán hay xâm nhập mặn. 

Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn nhận định một số khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, miền núi phía Bắc và vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long vẫn tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước cục bộ do nắng nóng, khô hạn kéo dài, nguồn nước suy giảm và một số công trình cấp nước hoạt động chưa ổn định.

Trước diễn biến trên, các địa phương được đề nghị tiếp tục theo dõi chặt chẽ nguồn nước, chủ động vận hành an toàn các công trình thủy lợi, chuẩn bị phương án cấp nước dự phòng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp nhằm giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gây ra trong vụ Hè Thu.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.