Hàng nghìn ha lúa ở Thừa Thiên - Huế nhiễm sâu bệnh

Do thời tiết khắc nghiệt, hiện có khoảng 2.440 ha lúa ở Thừa Thiên - Huế bị nhiễm bệnh khô vằn.

Vụ Đông Xuân 2018 - 2019 toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế gieo cấy hơn 28.000 ha lúa. Do thời tiết khắc nghiệt, hiện có khoảng 2.440 ha lúa bị nhiễm bệnh khô vằn, với tỷ lệ bệnh phổ biến từ 10 - 20%, nhiều nơi bị nhiễm nặng đến 60%; tăng tăng 575 ha với cùng kỳ năm trước. Bệnh khô vằn trên lúa bùng phát ở các địa phương như: xã Phú Diên, Phú Thanh huyện Phú Vang; phường Thủy Châu, Thủy Phương, thị xã Hương Thủy; xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền...  

Chú thích ảnh
Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng kỹ thuật là một trong các giải pháp nhằm hạn chế sự lây lan của mầm bệnh trên lúa.  Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Ngoài bệnh khô vằn, lúa vụ Đông Xuân  năm nay, ở Thừa Thiên - Huế còn bị nhiễm nhiều loại sâu bệnh khác, diện tích lên đến hàng nghìn ha. Cụ thể, hơn 1.200 ha lúa bị nhiễm sâu cuốn lá nhỏ, tăng hơn 1.000 ha với cùng kỳ năm trước, mật độ 10-20 con/m2, nơi cao lên đến 40- con/m2; tập trung ở các huyện Phú Vang, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy. Các loại sinh vật gây hại khác như sâu năn, rầy nâu, rầy lưng trắng, bọ trĩ, bệnh đạo ôn cổ bẹ lá đòng, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, nghẹt rễ sinh lý... cũng đang gây hại cục bộ.

Thêm vào đó, nạn chuột phá hoại đã ảnh hưởng rất lớn đến sự sinh trưởng của cây lúa, hiện có 652 ha lúa bị chuột hoành hành, tăng 519 ha so với cùng kỳ năm trước, tập trung nhiều tại huyện Quảng Điền, thị xã Hương Trà.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng cũng khiến gần 300 ha lúa và rau màu bị hạn cục bộ; trong đó, hơn 222 ha lúa bị thiếu nước, tập trung nhiều ở huyện Phú Lộc với hơn 151 ha, huyện Phú Vang 50 ha, huyện A Lưới 11 ha. 

Hiện nay, lúa đã chuyển giai đoạn làm đòng và trổ bông khiến người dân lo lắng ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Thừa Thiên - Huế khuyến cáo, nông dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát đồng ruộng nhằm phát hiện sớm sinh vật gây hại để có biện pháp quản lý và phòng trừ phun thuốc ngay từ diện hẹp.

Đối với đạo ôn cổ bông thời kỳ lúa đòng - trổ cần theo dõi thời tiết chặt chẽ; trong điều kiện gặp nhiệt độ thấp, ẩm độ cao, sáng sớm có nhiều sương mù… cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu như Beam 75WB, Trizole 75WB, Filia 525SC, Kabim 30WP...

Đối với những diện tích lúa đã bị nhiễm đạo ôn lá thì bắt buộc phải phun phòng trừ bệnh đạo ôn cổ bông trước khi trỗ, khi trổ gặp mưa thì phải phun nhắc lại lần 2 cách lần 1 từ 5 – 7 ngày. Đối với bệnh lem lép hạt, để phòng trừ cần bón phân cân đối, không để ruộng thiếu nước. Sử dụng các loại thuốc như Tilt Super, Anvil… để phun phòng trước và sau khi lúa trổ.

Tường Vi (TTXVN)

Dành cho bạn

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Chia sẻ nhiều cách làm hay thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Ngày 23/10, tại phường Hoa Lư, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2026 và sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm trên địa bàn.