Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ

Gần 5.000 người dân sống ven biển Cần Giờ đã được di dời vào nơi an toàn trước khi bão Tembin dự kiến đổ bộ vào đất liền tối nay.

Chiều ngày 25/12, chính quyền huyện Cần Giờ đã chuẩn bị xong phương án sẵn sàng ứng phó khi bão Tembin đổ bộ vào đất liền.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 1

Người dân trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh được di dời vào trường học trú bão.

Để ứng phó với bão Tembin, chính quyền huyện Cần Giờ đã huy động tất cả các đơn vị gồm: Quân đội, công an, lực lượng PCCC, y tế… sẵn sàng lên phương án hỗ trợ người dân.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Tiến Triển, Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, cho biết địa phương đã lên phương án sẵn sàng đối phó với cơn bão số 16. Theo đó, tất cả các hộ dân ở xã đảo Thạnh An đã được di tản vào nơi trú ẩn an toàn ở những nơi kiên cố; tàu thuyền của ngư dân cũng được đưa vào bờ neo đậu an toàn. 

Ngoài ra, chính quyền địa phương đã chuẩn bị xong nước sạch, gạo, mì gói, nhu yếu phẩm và các thiết bị khác để phục vụ cho khoảng 5.000 người dân. Ghi nhận tại thị trấn Cần Thạnh, UBND huyện Cần Giờ đã di dời, sơ tán hơn 200 hộ dân ở các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng vào trường học, nhà văn hoá trú ẩn an toàn.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 2

Người dân được di tản vào trường THCS Cần Thạnh, huyện Cần Giờ trú bão.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 3
Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 4
Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 5

Các em nhỏ được gia đình chăm sóc nơi trú bão trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 6

Người già được di tản đến trường học trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh trú bão.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 7

Các em nhỏ cùng gia đình được di tản đến trường học trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh trú bão


Ông Đặng Văn Cư, Phó Giám đốc Công ty điện lực Duyên Hải cho hay: Đơn vị đã bố trí 70 nhân viên túc trực 24/24 tại 5 máy phát điện ở 5 trụ sở quan trọng trên địa bàn huyện Cần Giờ để đảm bảo công tác thông tin, liên lạc đối phó với bão cũng như việc sản xuất, sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 8

Nhân viên công ty điện lực Duyên Hải (huyện Cần Giờ) túc trực đảm bảo điện sinh hoạt cho người dân.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 9

Công ty điện lực Duyên hải túc trực đảm bảo điện sinh hoạt 24/24.

Hàng ngàn người dân tránh trú an toàn trước giờ bão 16 đổ bộ ảnh 10

Tàu thuyền đã được neo đậu an toàn trên địa bàn thị trấn Cần Thạnh.

Đến 16 giờ ngày 25/12, trên địa bàn huyện Cần Giờ đã hết mưa, tuy nhiên vẫn còn gió mạnh, trời đã quang hơn sáng nay.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.