Hàng ngàn lao động TP Hồ Chí Minh gặp khó vì quy định cách ly của tỉnh Đồng Nai

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, hàng ngàn lao động tại TP Hồ Chí Minh sẽ gặp khó nếu áp dụng theo văn bản cách ly của tỉnh Đồng Nai.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động để phòng dịch COVID-19.

Chiều tối 4/6, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh, ông Dương Anh Đức cho biết, những ngày gần đây, nhiều địa phương đã có văn bản về việc thực hiện cách ly người về từ TP Hồ Chí Minh và mới đây nhất là của tỉnh Đồng Nai.

“Nếu thực hiện đúng theo văn bản này, các công nhân khi về Đồng Nai phải bị cách ly 21 ngày. Như vậy, nguồn nhân lực cho các nhà máy, xí nghiệp đang sản xuất của TP Hồ Chí Minh sẽ gặp vấn đề rất lớn. Ngoài ra, việc này còn tạo ra một số ách tắc trong giao thông, vận chuyển”, ông Dương Anh Đức nói.

Theo ông Dương Anh Đức, với văn bản của tỉnh Đồng Nai, sẽ có khoảng 6.000 người lao động làm việc tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN), khu chế xuất (KCX) tại TP Hồ Chí Minh hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp khó khăn.

Để tháo gỡ khó khăn cho người lao động, ông Dương Anh Đức đã giao Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Y tế nghiên cứu tình hình thực tế và văn bản do tỉnh Đồng Nai ban hành để tham mưu khẩn cấp cho UBND TP Hồ Chí Minh có công văn trao đổi, nhằm giải quyết vấn đề này một cách hợp lý nhất, tránh để ảnh hưởng đến sản xuất và lưu thông hàng hóa.

Chiều tối 4/6, Ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh (Hepza) cũng đã có công văn hỏa tốc gửi UBND TP Hồ Chí Minh về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khi thực hiện công văn số 6180/UBND- GVX (công văn 6180) của UBND tỉnh Đồng Nai.

Theo Hepza, hiện các KCX, KCN thành phố có khoảng hơn 6.000 người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hằng ngày, họ di chuyển đến các khu KCX, KCN: Cát Lái, Linh Trung, Bình Chiểu, Lê Minh Xuân 3, Đông Nam (thuộc TP Hồ Chí Minh) để làm việc. Đồng thời, có rất nhiều hàng hóa xuất nhập qua cụm cảng Cái Mép Thị Vải và hàng hóa vận chuyển qua lại giữa Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh, trong đó có nguồn nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong các KCN, KCX thành phố.

"Việc thực hiện các nội dung nêu tại công văn 6180 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nguyên liệu sản xuất của doanh nghiệp, việc lưu thông hàng hóa và di chuyển của người lao động sẽ gặp khó khăn; khả năng sẽ không đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong KCX, KCN tại TP  Hồ Chí Minh", đại diện Hepza cho biết.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19 phải đạt mục tiêu kép là vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch. Vì vậy, LĐLĐ TP Hồ Chí Minh đề xuất giải pháp là hàng ngày người lao động đi hoặc về Đồng Nai phải xuất trình "Thẻ nhân viên" hay chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận xét nghiệm y tế có kết quả âm tính (vì có doanh nghiệp đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ công nhân) khi đi qua các chốt kiểm dịch để có thể về TP Hồ Chí Minh làm việc bình thường.

Sáng 4/6, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản hỏa tốc quy định từ 0 giờ ngày 5/6 áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc cơ sở lưu trú (người cách ly tự trả phí) thời gian 21 ngày đối với tất cả những người từ TP Hồ Chí Minh về/đến Đồng Nai (trừ các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế); đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (người cách ly trả phí).
Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.