Hàng ngàn du khách đổ về biển Cửa Lò

Trong hai ngày nghỉ đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thời tiết thuận lợi nên rất nhiều du khách đã đổ về biển Cửa Lò (Nghệ An) để tắm biển, nghỉ dưỡng.
Chú thích ảnh
Du khách tắm mát và nghỉ dưỡng tại bãi biển Cửa Lò (Nghệ An). 

Tuy lượng khách năm nay không đông như cùng kỳ năm ngoái, song đây là tín hiệu đáng mừng của ngành du lịch tỉnh Nghệ An sau đợt cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19.

Ghi nhận tại bãi biển Cửa Lò vào chiều 1/5, hàng ngàn du khách đã tâp trung về đây để tắm biển và nghỉ dưỡng. Trái với khung cảnh im ắng nhiều người trước đó, cả bãi biển dài gần 3km chật kín người tắm biển, đi dạo, chụp ảnh tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và sôi động.

Chị Nguyễn Hoài Thương đến từ Đô Lương (Nghệ An) cho biết, sau một thời gian các hoạt động vui chơi, giải trí phải ngừng lại do dịch COVID-19 thì dịp nghỉ lễ này là dịp để tôi cũng như nhiều người dân khác có thể tận hưởng bầu không khí trong lành của gió biển Cửa Lò. Biển Cửa Lò những ngày này cũng rất đẹp, nước trong xanh, cát trắng nên đây thật sự trở thành một điểm đến lý tưởng cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Anh Lê Văn Thông, du khách đến từ Hải Dương chia sẻ: Biển Cửa Lò thật sự rất đẹp, người dân cũng rất mến khách nên đây là địa điểm mà gia đình tôi lựa chọn để nghỉ dưỡng trong 4 ngày lễ. Đặc biệt, đến thời điểm này, công tác phòng chống dịch bệnh tại Nghệ An được triển khai rất tốt nên chúng tôi cũng rất yên tâm khi về đây.

Tại biển Cửa Lò, hiện nay số lượng khách du lịch đã bắt đầu đông trở lại, song lượng khách ngoại tỉnh vẫn rất hạn chế nên các khách sạn dọc tuyến đường Bình Minh đều vẫn đang còn rất nhiều phòng trống.

Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết, năm nay, do dịch COVID-19 nên Cửa Lò không tổ chức lễ hội khai trương mùa du lịch và bắn pháo hoa như các năm. Tuy nhiên, từ đầu mùa du lịch, thị xã Cửa Lò đã đầu tư, chỉnh trang hạ tầng để du khách gần xa về đến Cửa Lò cảm nhận được sự đổi thay của phố biển văn minh, hiện đại, mến khách. Để chuẩn bị đón khách trở lại, Cửa Lò đã chỉ đạo các chủ cửa hàng kinh doanh làm vệ sinh môi trường và khử trùng các khu vực xung quanh. Bên cạnh đó, thị xã Cửa Lò cũng yêu cầu các nhà hàng, khách sạn dù được phép kinh doanh trở lại nhưng phải tuân thủ các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo, nếu cơ sở nào vi phạm thì lực lượng của thị xã Cửa Lò sẽ kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định.

Năm 2020, thị xã Cửa Lò phấn đấu đón 3,4 triệu lượt khách, thu về hơn 4.000 tỷ đồng từ dịch vụ du lịch. Hiện Cửa Lò có hơn 300 nhà nghỉ, khách sạn với khả năng phục vụ hơn 11.000 lượt người/ngày đêm.

Để xây dựng thương hiệu du lịch biển Cửa Lò trở thành là điểm đến hấp dẫn với du khách, năm 2020, Cửa Lò tiếp tục đặc biệt quan tâm công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu biển, gìn giữ môi trường cảnh quan môi trường biển và giám sát việc niêm yết giá cả; tích cực tuyên truyền các hộ buôn bán, kinh doanh phục vụ du khách chấp hành nghiêm việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và xây dựng hình ảnh người dân Cửa Lò thân thiện, mến khách.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

TP Hồ Chí Minh tìm giải pháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch

Đổi mới sáng tạo giúp du lịch nâng chất lượng trải nghiệm, phát triển sản phẩm và sử dụng nguồn lực. Việc kết nối ý tưởng khởi nghiệp với doanh nghiệp, trường đại học và nhà đầu tư tạo điều kiện đưa giải pháp vào thực tiễn, góp phần nâng sức cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Hỗ trợ kinh phí cho chuyến bay charter để thu hút khách quốc tế

Ngày 30/9, tại Kỳ họp thứ 6 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát, giai đoạn 2026-2027.

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Bản sắc văn hóa, chất lượng trải nghiệm nâng tầm du lịch miền Trung

Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hòa quyện cùng những lớp di sản văn hóa đậm đặc là "tài sản riêng có" của du lịch miền Trung. Tuy nhiên, lợi thế này vẫn còn nhiều dư địa để khai thác sáng tạo trong một hệ sinh thái du lịch đầy đủ, từ đó chuyển hóa thành động lực tăng trưởng cho nền kinh tế.

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê giữ văn hóa, mở sinh kế mới từ du lịch cộng đồng

Những làng quê từ miền núi đến đồng bằng đang đưa nghề thủ công, nông nghiệp, kiến trúc và nếp sống bản địa vào sản phẩm du lịch. Khi người dân giữ vai trò chủ thể, dòng tiền từ lưu trú, ẩm thực và trải nghiệm được giữ lại cộng đồng, tạo việc làm và giữ văn hóa bản địa.