Hàng ngàn “cư dân” Facebook đăng ký hiến tạng

Hàng ngàn “cư dân” Facebook đã đăng ký hiến tạng khi mạng xã hội này vừa khai trương một tính năng mới nhằm khuyến khích người sử dụng góp phần giải quyết tình trạng khủng hoảng thiếu nội tạng hiến tặng hiện nay trên thế giới.

Hàng ngàn “cư dân” Facebook đã đăng ký hiến tạng khi mạng xã hội này vừa khai trương một tính năng mới nhằm khuyến khích người sử dụng góp phần giải quyết tình trạng khủng hoảng thiếu nội tạng hiến tặng hiện nay trên thế giới.

Hàng ngàn “cư dân” Facebook đăng ký hiến tạng ảnh 1

Giao diện tính năng mới của Facebook. Ảnh Internet.

Tính năng mới được CEO của Facebook, Mark Zuckerberg thông báo hôm 1/5, và chỉ tới cuối ngày, đã có 6.000 người đăng ký thông qua 22 văn phòng bang của Donate Life America, tổ chức kết hợp với Facebook nhằm cổ vũ hiến tạng tại Mỹ.

Tại Anh, Facebook cũng hợp tác với cơ quan hiến máu và nội tạng của Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) thêm nút “Health and Wellbeing” để giúp người sử dụng trở thành thành viên hoặc cung cấp thông tin rằng họ đã đăng ký trở thành người hiến tạng.

Mạng xã hội Facebook được thành lập năm 2004, hiện đã có 526 triệu người sử dụng trên khắp thế giới. Nhà sáng lập Mark Zuckerberg cho biết anh ấp ủ ý tưởng trên sau những lần nói chuyện trong bữa ăn tối với sinh viên y khoa Priscilla Chan và cũng là bạn gái của anh. Bên cạnh đó, Zuckerberg cho biết Steve Jobs, nhà sáng lập hãng Apple, đã nhận được gan hiến tặng. Điều này cũng truyền cảm hứng cho Zuckerberg để anh muốn làm điều gì đó giúp những người trong hoàn cảnh tương tự.

Hiện nay, có hơn 114.000 người Mỹ trong danh sách chờ hiến tạng và năm ngoái đã có hơn 6.600 người chết trong khi chờ đợi. Tại Anh, mỗi ngày cũng có 3 người chết trong khi chờ được hiến tạng.

T.H

Dành cho bạn

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Zelensky và Điện Kremlin cùng lên tiếng về đàm phán hòa bình tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Điện Kremlin ngày 23/10 cùng đề cập kế hoạch tổ chức đàm phán hòa bình giữa Ukraine, Nga và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) trong nửa đầu tháng 11. Các cuộc tiếp xúc dự kiến diễn ra ở cấp kỹ thuật, trong khi Kiev kỳ vọng tiến tới cuộc gặp cấp lãnh đạo và tiếp tục yêu cầu những bảo đảm an ninh lâu dài.

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.