Hàng loạt vụ tấn công trường học ở Cameroon, nhiều giáo viên bị bắt cóc 

Chính phủ Cameroon ngày 4/11 cho biết, 4 trường học tại các vùng nói tiếng Anh đang chìm trong xung đột ở nước này đã bị tấn công trong 2 ngày qua, nhiều giáo viên và học sinh đã bị bắt cóc. 
Chú thích ảnh
Chuyển thi thể nạn nhân sau vụ tấn công trường học ở thành phố Kumba, Cameroon ngày 25/10/2020. Ảnh: Reuters/TTXVN

Trong tuyên bố, người phát ngôn của chính phủ Emmanuel Sadi nêu rõ: "Một số phần tử khủng bố đã bắt cóc 6 giáo viên và 10 học sinh" tại một trường học theo đạo Tin lành ở khu vực Kumbo thuộc vùng Tây Bắc Cameroon trong ngày 3/11. Các học sinh này đã được thả cùng ngày, nhưng 6 giáo viên vẫn bị phiến quân giữ làm con tin. Người phát ngôn này cũng cho biết, cùng ngày, "4 phần tử khủng bố" đã nổ súng vào một trường cao đẳng tại Bamenda, miền Tây Bắc Cameroon, trước khi tẩu thoát. Tiếp đó, ngày 4/11, hơn 10 đối tượng chưa rõ danh tính đã tấn công tại một trường học ở Limbe, miền Tây Nam Cameroon. Các đối tượng tấn công đã sử dụng vũ lực nhằm vào nhiều giáo viên và học sinh, đập phá trường học và phóng hỏa.  

Trong khi đó, giới chức thị trấn Fundong, Tây Bắc Cameroon, cho biết cũng trong ngày 4/11, có 6 học sinh tại đây đã bị bắt cóc khi đang trên đường tới trường, nhưng sau đó đã được thả.

Kể từ khi bùng phát bạo lực do các phiến quân tiến hành tại Cameroon năm 2017, tình trạng bắt cóc các thanh thiếu niên, tấn công giáo viên, phá hoại các cơ sở giáo dục thường xuyên xảy ra ở khu vực miền Tây Cameroon - nơi có hầu hết cộng đồng thiểu số nói tiếng Anh sinh sống. Tháng 10 vừa qua, 8 trẻ nhỏ đã bị sát hại ngay tại lớp học ở khu vực Kumba.  

Tháng 11/2019, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính khoảng 855.000 trẻ em tại các vùng có cộng đồng thiểu số nói tiếng Anh ở Cameroon không được đến trường. Hơn 4.100 trường tiểu học công và 77% trường trung học cơ sở công tại Cameroon đã phải đóng cửa hoặc không hoạt động.

Minh Tâm  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.