Hàng loạt quan chức Chính phủ Sri Lanka từ chức

Các chính trị gia Hồi giáo giữ những chức vụ quan trọng trong Chính phủ Sri Lanka ngày 3/6 đã từ chức nhằm tạo điều kiện cho Chính phủ nước này điều tra các cáo buộc về việc một vài người trong số họ có quan hệ với các phần tử vũ trang Hồi giáo cực đoan.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Sri Lanka gác bên ngoài một nhà thờ Hồi giáo ở Colombo. Ảnh: AFP/TTXVN

9 bộ trưởng và thứ trưởng cùng với 2 tỉnh trưởng tại Sri Lanka đã từ chức sau khi tu sĩ Phật giáo Athuraliye Ratana - nghị sĩ ủng hộ Tổng thống Maithripala Sirisena, yêu cầu sa thải 2 tỉnh trưởng và 1 bộ trưởng Hồi giáo mà theo ông có liên hệ với nhóm thánh chiến đã gây ra các vụ đánh bom vào Lễ Phục sinh khiến hơn 250 người thiệt mạng.

Rauf Hakeem, một nghị sĩ thuộc đảng Đại hội Hồi giáo, cho biết các quan chức nói trên đã kêu gọi chính phủ điều tra các cáo buộc trong bối cảnh xuất hiện một chiến dịch thù địch chống đạo Hồi.

Trong số 9 quan chức nói trên có Bộ trưởng Thương mại Rishad Bathiudeen, người bị yêu cầu sa thải. Các lãnh đạo Hồi giáo cho biết cộng đồng của họ chiếm 10% trong tổng số 21 triệu dân Sri Lanka, đã và đang trở thành những nạn nhân của tình trạng bạo lực, phát ngôn thù địch và gây rối kể từ khi những kẻ cực đoan Hồi giáo bị buộc tội gây ra các vụ đánh bom.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.