Hàng loạt đại học công bố điểm chuẩn vào trường năm 2023

Chiều 22/8, hàng loạt trường đại học như: Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Nha Trang, Đại học Thái Nguyên... đã công bố điểm chuẩn năm 2023.

Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương, về cơ bản điểm chuẩn các phương thức ổn định so với năm ngoái. Ngành Ngôn ngữ Trung, tổ hợp D01 (Văn, Toán, tiếng Anh) lấy điểm chuẩn cao nhất: 28,5, trung bình 9,5 điểm một môn. Ngành Kinh tế, tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa) ở trụ sở Hà Nội lấy điểm chuẩn 28,3, cao thứ hai năm nay, tiếp đó là ngành Kinh tế quốc tế 28. Các ngành còn lại phổ biến mức 27.

Ngành Ngôn ngữ Pháp thấp nhất là 26,2 điểm, trung bình 8,7 điểm mỗi môn, bằng năm ngoái. Điểm chuẩn các ngành của Đại học Ngoại thương năm 2023 như sau:

Chú thích ảnh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho hay, điểm chuẩn vào trường năm nay căn bản ổn định, biến động điểm 0,5 - 0,1 tùy ngành. Nhìn chung điểm chuẩn 2023 không thay đổi nhiều, có ngành 26 - 28, có ngành 22 - 24 điểm. Một số ngành liên quan đến năng khiếu của thí sinh điểm chuẩn sẽ thấp hơn, thấp nhất là sư phạm Mỹ thuật trên 18 điểm.

Ngành sư phạm Lịch sử vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cao nhất, 28 điểm, do 16 học sinh đạt giải quốc gia đăng ký vào Sư phạm Hà Nội nên chỉ tiêu các phương thức khác giảm đi.

Đại học Nha Trang vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023 của 40 ngành đào tạo trình độ đại học chính quy.

Điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là 23 vào các ngành Ngôn ngữ Anh, Marketing, Kinh doanh thương mại. Các ngành còn lại dao động từ 16 - 20 điểm.

Chú thích ảnh

Đại học Y Dược Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023, ngành Y tế công cộng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20 điểm.

Ngành Y khoa lấy điểm cao nhất Đại học Y Dược Cần Thơ với mức 25,52 điểm, mức điểm này giảm nhẹ so với năm ngoái (25,6 điểm). Ngành Y tế công cộng lấy điểm chuẩn thấp nhất là 20. Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2023:

Chú thích ảnh

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thái Nguyên ngành Sư phạm Toán cao nhất 28,75 điểm - xét học bạ và Sư phạm Lịch sử cao nhất 28 điểm - xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2023 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp:  

Chú thích ảnh

Điểm chuẩn Đại học Sư phạm Thái Nguyên 2023 xét điểm thi đánh giá năng lực:

Chú thích ảnh

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023 dao động 26,1 - 37,1 điểm. Theo thang điểm 30, ngành Thương mại điện tử lấy điểm chuẩn cao nhất với 27,65 điểm. Nhiều ngành khác cũng lấy điểm chuẩn trên 27 là Marketing, Quan hệ công chúng, Tài chính - Ngân hàng, Kiểm toán, Kế toán... Những ngành còn lại đều trên 26, thấp nhất là Quản lý công và Chính sách 26,1 điểm.

Theo thang 40 (tiếng Anh hoặc Toán nhân hệ số 2), điểm chuẩn dao động 35,65 - 37,1 điểm. Ngành Truyền thông Marketing (hệ POHE) cao nhất, Quản trị khách sạn, Quản trị lữ hành, Quản trị thị trường (cùng hệ POHE) lấy thấp nhất. So với năm ngoái, điểm chuẩn năm nay của các ngành giảm khoảng 0,5-1 điểm. Điểm chuẩn các ngành của Đại học Kinh tế quốc dân năm 2023 như sau:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh

Trường Đại học Văn Lang công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023, đợt 1 cho 62 ngành đào tạo bậc đại học, hệ chính quy.

Mức điểm chuẩn dao động khoảng 16 - 23 điểm. Theo đó, ngành có điểm chuẩn cao nhất là răng - hàm - mặt (24 điểm), tăng 1 điểm so với năm ngoái. Kế tiếp là ngành y khoa (22,5 điểm), dược học (21 điểm), điều dưỡng (19 điểm).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.