Hàng loạt bang tại Mỹ lên kế hoạch kiện chính quyền Tổng thống Trump

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cũng nhiều bang khác đang lên kế hoạch đệ đơn kiện chống lại chính quyền Tổng thống Trump liên quan đến vấn đề truy cập thông tin nhạy cảm.
Chú thích ảnh
Tỷ phú Elon Musk xuất hiện bên cạnh cựu Tổng thống Donald Trump trong một sự kiện tranh cử tại Pennsylvania ngày 5/10/2024. Ảnh: The Nation/Getty Images

Theo đó, bà Letitia James cùng trên một chục tổng chưởng lý các bang khác gồm: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, New Jersey, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Rhode Island và Vermont dự kiến sẽ kiện chính quyền Tổng thống Trump về chương trình Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE).

Bà James cho biết trong một tuyên bố: "Trong tuần qua, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép cho ông Elon Musk quyền truy cập vào thông tin cá nhân riêng tư của người dân Mỹ, dữ liệu tài khoản ngân hàng nhà nước và các thông tin khác thuộc loại dữ liệu nhạy cảm nhất của đất nước chúng ta".

"Là người giàu nhất thế giới, (tỷ phú) Elon Musk không quen với việc bị từ chối, nhưng ở đất nước chúng ta, không ai được đứng trên luật pháp. Tổng thống không có quyền cung cấp thông tin cá nhân của chúng ta cho bất kỳ ai mà ông ấy chọn, và ông ấy không thể cắt giảm các khoản thanh toán liên bang được Quốc hội phê duyệt", bà James cho biết.

Bà cũng nói thêm: "Mức độ truy cập này đối với những cá nhân không được phép là bất hợp pháp, chưa từng có và không thể chấp nhận được. DOGE không có thẩm quyền truy cập thông tin này, mà họ rõ ràng đã tìm cách để chặn các khoản thanh toán quan trọng mà hàng triệu người Mỹ dựa vào - các khoản thanh toán hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, chăm sóc trẻ em và các chương trình thiết yếu khác".

Tuy nhiên, theo một lá thư gửi tới Quốc hội hôm 5/4, Bộ Tài chính Mỹ cho biết DOGE chỉ có quyền truy cập "chỉ đọc" vào hệ thống của mình và không thể tác động đến các khoản chi tiêu.

Theo hãng tin AP, DOGE là một lực lượng đặc nhiệm của chính quyền ông Trump được giao nhiệm vụ tìm cách cắt giảm chi tiêu liên bang, hiện có quyền truy cập vào Cục Dịch vụ Tài chính của Bộ Tài chính Mỹ. Đây là nơi giải ngân hàng nghìn tỷ USD mỗi năm, bao gồm cả tiền an sinh xã hội và lương liên bang.

Trước đó, ngày 3/2, các công đoàn đại diện công chức liên bang đã nộp đơn kiện Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bessent nhằm ngăn nhóm của tỷ phú Musk truy cập hệ thống quản lý ngân sách. Trong đơn kiện đệ trình lên tòa án liên bang ở thủ đô Washington D.C ngày 3/2, Liên đoàn Người Mỹ đã nghỉ hưu, Liên đoàn Công chức Mỹ và Liên đoàn Quốc tế Lao động Dịch vụ yêu cầu thẩm phán ngăn chặn doanh nhân Elon Musk và đội ngũ DOGE tiếp cận với Hệ thống Chi trả Liên bang (FPS).

Nhóm công đoàn cho rằng FPS bao gồm các thông tin nhạy cảm cần thiết để gửi các khoản chi trả liên bang như hoàn thuế, trợ cấp cựu chiến binh, lương cho người lao động và thanh toán an sinh xã hội. Luật liên bang hạn chế nghiêm ngặt việc tiết lộ dữ liệu đó.

"Quy mô của hành vi xâm phạm quyền cá nhân này là rất lớn và chưa từng có. Hàng triệu người đang tham gia vào các giao dịch tài chính với chính phủ và do đó, không thể tránh khỏi việc thông tin cá nhân nhạy cảm và dữ liệu tài chính của họ được lưu giữ trong hồ sơ của chính phủ", đơn kiện dài 19 trang nêu rõ.

Bình Thanh/Báo Tin tức (CBS News)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.