Hãng Lego thưởng thêm ngày nghỉ phép cho nhân viên sau một năm bội thu

Sau một năm “ăn nên làm ra”, ngày 29/11, tập đoàn sản xuất đồ chơi lớn nhất thế giới Lego của Đan Mạch tuyên bố "tặng" 20.000 nhân viên mỗi người thêm 3 ngày nghỉ phép đi kèm với một khoản tiền thưởng đặc biệt.
Chú thích ảnh
Biểu tượng LEGO tại hội chợ đồ chơi New York, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Là thương hiệu đồ chơi nổi tiếng trên toàn cầu cùng với sự mở rộng thị trường nhanh chóng ở Trung Quốc, nhu cầu đối với các bộ đồ chơi lắp ráp đặc trưng của Lego đã tăng vọt trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát và lây lan trên khắp thế giới. Với doanh thu tăng mạnh, Lego đã quyết định tăng thêm 3 ngày nghỉ phép vào cuối năm nay như một lời cảm ơn đến các nhân viên vì sự cống hiến của họ trong suốt năm qua. Ngoài ra, các nhân viên cũng sẽ được nhận một khoản tiền thưởng đặc biệt vào tháng 4/2022.

Theo số liệu của công ty, trong nửa đầu năm nay, Lego đã báo cáo lợi nhuận ròng hơn 6,3 tỷ krone Đan Mạch (tương đương 954 triệu USD). Doanh thu của hãng cũng tăng 46% lên 23 tỷ krone trong cùng giai đoạn.

Lego được đặt tên theo hai từ Đan Mạch “leg godt”, có nghĩa là “chơi hay” (play well). Từ một xưởng mộc với chỉ 10 nhân công được  thành lập vào năm 1932, tới nay những viên gạch nhựa nhiều màu sắc có thể lắp ráp thành nhà cửa, máy bay, xe hơi, tàu thuyền, robot của Lego đã hiện diện trên khắp thế giới và trở thành một trong những món đồ chơi được yêu thích nhất của trẻ em. Hiện tập đoàn này có khoảng 20.400 nhân viên làm việc tại 40 quốc gia trên khắp thế giới.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.