Hàng không Việt Nam đã sẵn sàng cho đường bay thẳng đến Mỹ

Theo Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT), ngày 15/2, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trao chứng chỉ phê chuẩn năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1 (CAT 1) cho Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng, mở ra lộ trình bay thẳng tới Mỹ, có thể thực hiện trong năm nay.

Ông Võ Huy Cường, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết: Từ năm 2012, Việt Nam đã bắt đầu đặt mục tiêu được phê chuẩn Category 1 (CAT 1) và đề nghị Tập đoàn Hàng không Boeing hỗ trợ tư vấn tới Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA).

Năm 2013, FAA đã tới Việt Nam đánh giá kỹ thuật lần đầu và phát hiện 49 điểm chưa đáp ứng, chủ yếu liên quan đến các lỗi hệ thống, chính sách hàng không chưa đầy đủ, tổ chức chưa đạt yêu cầu… Tuy nhiên, thực tế này không quá lo ngại, bởi kết quả đánh giá kỹ thuật lần đầu của Việt Nam vẫn là khả quan, bởi nhiều nước còn có tới hơn 200 điểm không đạt yêu cầu.

Chú thích ảnh
Máy bay Boeing 787 - 9 Dreamliner của Vietnam Airlines. Ảnh: Vietnam Airlines

Đến năm 2017, thời điểm các hãng hàng không của Việt Nam muốn khai thác thị trường Mỹ, Cục Hàng không Việt Nam quyết định khởi động lại kế hoạch này, bởi đây là vấn đề liên quan đến uy tín và danh dự hàng không quốc gia.

Và tại đợt rà soát kiểm tra kỹ thuật mới đây, FAA đã đánh giá hàng không Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực, không có lỗi hệ thống và chỉ còn 16 khuyến cáo mang tính chất kỹ thuật cụ thể.

Trên cơ sở các khuyến cáo của FAA, Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo các hãng hàng không khẩn trương phân tích nguyên nhân và xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để.

Nhờ vậy, đến ngày 15/2, năng lực giám sát an toàn mức 1 (CAT 1) đã được FAA phê duyệt. Đây là tiền đề để các hãng hàng không mở đường bay thẳng đến Mỹ và ngược lại sẽ có nhiều hãng hàng không Mỹ bay thẳng đến Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, các hãng hàng không Việt Nam đều đã xây dựng lộ trình thực hiện đường bay thẳng đến Mỹ. Cụ thể, theo lãnh đạo Vietnam Airlines, hãng đang nỗ lực để có lợi nhuận trên các chuyến bay thẳng này. Nhà chức trách hàng không Mỹ đã làm việc nhiều lần với Vietnam Airlines và khẳng định hãng đã đạt yêu cầu để bay tới Mỹ. Vietnam Airlines đang sở hữu Boeing 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900 XWB, hai loại máy bay trên có thể bay trực tiếp đến Hoa Kỳ, hoặc vẫn phải cần một điểm dừng kỹ thuật.

Trong khi đó, Vietjet Air và Bamboo Airways cũng đã đưa đường bay thẳng Mỹ vào kế hoạch phát triển. Tuy nhiên, điểm hạn chế của 2 hãng này là chưa có máy bay thân rộng để thiết lập đường bay tới Mỹ.

Vietjet đang gấp rút thuê tàu bay thân rộng để thực hiện đường bay này, dự kiến sẽ khai thác đường bay thẳng đầu tiên tới California, Mỹ vào năm 2019 hoặc đầu năm 2020. Còn Bamboo Airways vừa vượt qua AOC (Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay) khắt khe nhất từ trước đến nay theo tiêu chuẩn của FAA và sắp đạt được chứng chỉ an toàn IOSA trong năm nay để kịp thời có đường bay thẳng tới Mỹ trong năm 2020.

Đăng Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.