Hàng không Trung Quốc lao đao vì chiến sự Trung Đông

China Southern Airlines, Air China và China Eastern Airlines dự báo tổng lỗ ròng nửa đầu năm 2026 lên tới 8,97 tỷ NDT, khi giá nhiên liệu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.
Chú thích ảnh
Máy bay của Hãng hàng không Air China và Shandong Airlines tại sân bay quốc tế Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Ảnh: Công Tuyên/PV TTXVN tại Trung Quốc

Theo Nikkei Asia ngày 15/7, ba hãng hàng không quốc doanh lớn nhất Trung Quốc dự kiến ghi nhận khoản lỗ ròng tổng cộng từ 7,37 tỷ đến 8,97 tỷ NDT (tương đương 1,09 - 1,33 tỷ USD) trong nửa đầu năm nay.

Kết quả này cho thấy tình hình tài chính của ngành hàng không Trung Quốc xấu đi đáng kể so với cùng kỳ năm 2025, khi tổng mức lỗ của ba hãng là 4,86 tỷ NDT. Mức thua lỗ càng đáng chú ý khi cả China Southern, Air China và China Eastern đều đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ NDT trong quý I.

Điều này đồng nghĩa ba hãng có thể đã lỗ tổng cộng từ 12,2 tỷ đến 13,8 tỷ NDT chỉ trong quý II, khi giá nhiên liệu hàng không tăng vọt do chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn thị trường năng lượng và hoạt động tại nhiều trung tâm hàng không trong khu vực.

China Southern, hãng duy nhất trong nhóm báo lãi cả năm 2025, dự báo lỗ 3,47 - 3,97 tỷ NDT trong nửa đầu năm 2026. Air China ước tính lỗ 2,1 - 2,6 tỷ NDT, còn China Eastern có thể lỗ tới 2,4 tỷ NDT. Cả ba đều cho rằng căng thẳng tại Trung Đông đã đẩy chi phí nhiên liệu lên cao và thu hẹp biên lợi nhuận.

Sau khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2, các hãng Trung Quốc bổ sung hàng nghìn chuyến bay tới châu Âu, tận dụng lợi thế bay qua không phận Nga. Tuy nhiên, doanh thu tăng thêm vẫn không đủ bù chi phí nhiên liệu và vận hành.

Theo ông Parash Jain, Giám đốc nghiên cứu vận tải và logistics toàn cầu của HSBC, ba hãng sẽ còn thua lỗ nghiêm trọng hơn nếu đồng USD không suy yếu so với NDT.

Ông Jain dự báo các hãng sẽ có khởi đầu khó khăn trong quý III và nhiều khả năng tiếp tục thua lỗ. Theo ông, lượng hành khách và giá vé đều giảm dù các hãng đã cắt bớt số chuyến bay, trong khi chi phí nhiên liệu cao khiến biên lợi nhuận khó phục hồi trong ngắn hạn.

Trái ngược với ba hãng lớn, một số hãng hàng không quy mô nhỏ hơn vẫn dự kiến có lãi trong nửa đầu năm, dù lợi nhuận giảm mạnh. China Express Airlines dự báo lãi từ 35 triệu đến 50 triệu NDT, giảm 80 - 86% so với cùng kỳ, trong khi Juneyao Airlines ước tính lợi nhuận giảm 58 - 72%, xuống còn 140 - 210 triệu NDT.

Diễn biến này cho thấy quy mô lớn và sự hỗ trợ của nhà nước chưa đủ giúp các hãng hàng không hàng đầu Trung Quốc tránh khỏi tác động của giá nhiên liệu, nhu cầu suy yếu và những biến động ngày càng khó lường của thị trường hàng không quốc tế.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.