Hàng không Australia chi 1,7 tỷ USD mua 6 máy bay Boeing Dreamliner

Ngày 2/5, hãng hàng không quốc gia Australia Qantas Airways Ltd. đã đặt mua 6 chiếc máy bay cỡ lớn Dreamliner từ hãng sản xuất máy bay Boeing, nhằm thay thế những chiếc máy bay cỡ lớn cũ đã được đưa vào sử dụng từ năm 1971.
Hàng không Australia chi 1,7 tỷ USD mua 6 máy bay Boeing Dreamliner ảnh 1

Máy bay Boeing 787-9 Dreamliner. AFP/TTXVN

Thỏa thuận mua 6 chiếc may bay cỡ lớn Dreamliner của Qantas có tổng giá trị ước tính khoảng 1,7 tỷ USD, được đưa ra trong bối cảnh hãng hàng không Australia này đang tìm cách nâng cấp dòng máy bay Boeing cỡ lớn 787-9 tiết kiệm nhiên liệu và chi phí bảo trì thấp hơn.

Hiện Qantas đang có 4 máy bay Dreamliner. Bốn máy bay loại này sẽ được bàn giao vào cuối năm nay và số còn lại trong thỏa thuận trên sẽ được bàn giao vào cuối năm 2020.

Giám đốc điều hành Qantas Alan Joyce cho biết dòng máy bay dân dụng thương mại cỡ lớn là “xương sống” cho việc kinh doanh mảng quốc tế của Qantas trong hơn 40 năm qua, và hãng hàng không này đã sử dụng gần như toàn bộ các dòng máy bay của hãng Boeing. Theo ông, các dòng máy bay tiết kiệm nhiên liệu cao cùng với tầm bay xa hơn sẽ cho phép Qantas mở các đường bay mới như từ thành phố Perth tới London (Anh). Một phi đội máy bay Dreamliner lớn sẽ cho phép Qantas mở rộng các điểm đến tại châu Mỹ, châu Á, Nam Phi và châu Âu.

Thông báo trên được đưa ra sau khi trong một bản báo cáo cập nhật, Qantas thông báo hãng đang hướng tới mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm cao kỷ lục 1,55-1,6 tỷ đôla Australia (1,16-1,19 tỷ USD). Điều này đã gửi tín hiệu tốt đến các nhà đầu tư, qua đó đẩy giá cổ phiếu của Qantas tăng hơn 7%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái vào phiên 2/5.

Q.Chung (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.