Hàng không Ấn Độ tiếp tục hứng chịu làn sóng đe dọa đánh bom

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chỉ riêng trong ngày 21/10 đã có tới 30 chuyến bay nội địa và quốc tế của nhiều hãng hàng không Ấn Độ - như IndiGo, Vistara và Air India - nhận được những lời đe dọa đánh bom.
Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không Air India. Ảnh: ANI/TTXVN

Phát ngôn viên của hãng IndiGo ngày 22/10 thông báo 4 chuyến bay nội địa của hãng này đã nhận được cảnh báo liên quan đến an ninh. Hành khách trên các chuyến bay này đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, người phát ngôn của Air India và Vistara xác nhận rằng một số chuyến bay của hai hãng này hoạt động trong ngày 21/10 đã phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh trên mạng xã hội.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, hơn 120 chuyến bay do các hãng hàng không Ấn Độ khai thác đã nhận được những lời đe dọa đánh bom.

Ngày 21/10, Bộ trưởng Hàng không Dân dụng Ấn Độ K Rammohan Naidu cho biết, mặc dù các mối đe dọa đánh bom là giả nhưng mọi việc không thể lơ là.

Trước tình hình nghiêm trọng này, Chính phủ Ấn Độ và các cơ quan hàng không dân dụng đã đưa ra những biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với đối tượng gây ra sự gián đoạn. Đến nay, ít nhất một trẻ vị thành niên đã bị bắt ở Ấn Độ, nhưng các mối đe dọa vẫn xuất hiện. Chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch hành động để đối phó với các mối đe dọa trên, bao gồm cả việc đưa thủ phạm nếu bị phát hiện vào danh sách cấm bay vĩnh viễn.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.