Hàng hóa thông qua cảng biển Vũng Tàu vẫn tăng

Ngày 20/6, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thông tin cho các cơ quan báo chí về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo hoạt động tại các cảng biển trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Cảng biển Bà Ria-Vũng Tàu. Ảnh: TTXVN

Theo đó, mặc dù đại dịch COVID-19 đã và đang ảnh hưởng tiêu cực nhưng số lượng tàu và sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Vũng Tàu vẫn tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2020, chưa để trường hợp nào làm lây lan dịch bệnh.

Trong 5 tháng đầu năm 2021, số lượng tàu đến cảng biển Vũng Tàu là 39.386 lượt; trong đó, có 2.801 lượt tàu biển nhập và xuất cảnh; 6.169 lượt tàu hoạt động tuyến nội địa và 30.416 lượt phương tiện thuỷ nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt trên 48.279.300 tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, số lượng container đạt hơn 3.680.000 TEUS, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020) là một tín hiệu rất tích cực.

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, hàng hải là lĩnh vực hoạt động có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 rất cao từ tàu, thuyền viên nước ngoài đến hay tàu thuyền đến từ vùng có dịch. Nhận thức rõ điều này, với vai trò, chức năng là cơ quan chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển (theo quy định tại khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015), Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã cùng với Sở Y tế, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cảng biển một cách hiệu quả đảm bảo mục tiêu không để lây lan dịch bệnh và hàng hóa lưu thông thông suốt.

Qua rà soát, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đánh giá, lực lượng cán bộ Y tế kiểm dịch quốc tế còn khá mỏng, trong khi địa bàn quản lý rộng và lưu lượng tàu thuyền nhập cảnh nhiều; vẫn còn một số tổ chức, cá nhân Việt Nam (đặc biệt là thuyền viên tàu sông và công nhân lên tàu nước ngoài làm bốc/xếp hàng hóa) có tâm lý chủ quan, chưa thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Để tăng cường phòng, chống dịch, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã thống nhất với các cơ quan chức năng siết chặt hơn một bước phòng dịch. Ngay từ đầu tháng 5/2021, cảng vụ yêu cầu chủ tàu, đại lý hàng hải, doanh nghiệp cảng phải có “Phương án phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình tàu neo đậu, làm hàng tại cảng” cho từng tàu; đồng thời, yêu cầu ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, khai thác và chủ động tổ chức cách ly, giãn cách nội bộ thông qua hình thức bố trí tổ, nhóm làm việc độc lập hay luân phiên làm việc tại nhà…

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có vùng nước cảng biển với hệ thống cảng biển hoạt động sôi động, đa dạng nhất cả nước. Cảng biển Vũng Tàu hiện có 60 bến cảng đang hoạt động, khai thác. Ngoài ra còn có 65 vị trí neo tại Khu neo đậu ngoài khơi Vũng Tàu.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.