Hàng hoá thiết yếu tại các siêu thị, chợ truyền thống dồi dào

Đến trưa 7/9, các siêu thị, chợ truyền thông tại các địa phương vẫn mở hàng kinh doanh, nguồn hàng phong phú, giá bán ổn định, hoạt động mua bán đã giảm nhiều so với cuối chiều 6/9.
Chú thích ảnh
Khách mua hàng tại cửa hàng WIN (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) sáng 7/9. 

Theo Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), sáng 7/9, các siêu thị tại các địa phương đã có phương án chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào trong ngày 6/9. Tại các chợ truyền thống, giá các mặt hàng thực phẩm tăng nhẹ, nguồn cung đảm bảo.

Chú thích ảnh
Khách hàng mua sắm tại WinMart Royal City sáng 7/9. 
Chú thích ảnh
Rau củ, thực phẩm tươi sống... là những mặt hàng có sức mua cao.

Tại các siêu thị của các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn, Bắc Kạn tính đến trưa 7/9 vẫn mở cửa liên tục, hàng hóa thực phẩm đầy ắp trên các quầy kệ, nhưng sức mua không nhiều.

Vụ Thị trường trong nước dự báo, chiều 7/9, nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa tiếp tục mở hàng. ​Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu cơ bản đảm bảo. Bộ Công Thương tiếp tục bám sát, cập nhật tình hình để có chỉ đạo.

Trước đó, chiều 6/9, đoàn công tác của Bộ Công Thương đã kịp thời đến một số kênh phân phối lớn để kiểm tra hoạt động dự trữ hàng hóa tiêu dùng thiết yếu trước khi siêu bão số 3 đổ bộ. Quá trình kiểm tra, cộng với báo cáo nhanh của một số kênh phân phối lớn và Sở Công Thương các địa phương cho thấy, hàng hoá được các doanh nghiệp các địa phương chuẩn bị đảm bảo phục vụ cho người tiêu dùng trước, trong và sau bão. Bộ Công Thương khuyến cáo người dân không nên hoang mang, lo lắng đi mua, tích trữ hàng hoá so với nhu cầu trong vài ngày sắp tới.

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám Đốc Chuỗi WinMart, để đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân, WinMart/WinMart+/WiN đã chủ động dự trữ nguồn hàng thiết yếu, làm việc chặt chẽ với các nhà cung cấp để duy trì nguồn cung ổn định và cam kết bình ổn giá, không tăng giá trong thời gian diễn ra bão. 

Chú thích ảnh
Sáng 7/9,  tại Big C Thăng Long hàng hoá vẫn dồi dào.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Rau, củ, mặt hàng tươi sống... đáp ứng đủ nhu cầu người dân.
Chú thích ảnh
Người dân chọn mua rau xanh tại siêu thị Big C Thăng Long sáng 7/9.

Cập nhật tình hình hàng hóa các siêu thị GO!, Big C miền Bắc (Big C Hạ Long, GO! Hải Phòng, Big C Thăng Long…, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, đơn vị quản lý hệ thống siêu thị Big C/GO! cho biết, đến trưa 7/9, tại siêu thị GO! Hạ Long, GO! Hải Phòng, hàng hóa được các nhà cung cấp lớn và nhà cung cấp địa phương giao hàng bổ sung từ tối 6/9 và sáng 7/9, nên hàng hóa ở các siêu thị đầy đủ như ngày thường.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.