Hãng hàng không quốc gia Israel lên kế hoạch sa thải 1.000 nhân viên

Ngày 27/2, Chủ tịch hãng hàng không quốc gia Israel El Al Airlines, ông Gonen Usishkin cho biết hãng đang lên kế hoạch sa thải khoảng 1.000 nhân viên, chiếm gần 1/6 lực lượng lao động, do những tổn thất về tài chính sau sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Chú thích ảnh
Hãng hàng không quốc gia Israel El Al Airlines đang lên kế hoạch sa thải khoảng 1.000 nhân viên, chiếm gần 1/6 lực lượng lao động. Ảnh: skift.com

Hiện El Al Airlines có khoảng 6.300 nhân viên, trong đó có 3.600 người là nhân viên không chính thức. El Al Airlines và nhân viên đang trong quá trình đàm phán với đại diện liên đoàn lao động.

Trong một bức thư gửi tới các cấp quản lý‎, ông Usishkin cho hay, trước những diễn biến gần đây và sự sụt giảm trong hoạt động, ông đang phải chỉ đạo bộ phận nhân sự xây dựng kế hoạch cắt giảm lao động và kế hoạch này cần phải được thực hiện ngay lập tức.

Liên đoàn lao động Israel ngày 27/2 cho biết nhân viên của El Al Airlines cùng với Israir và Arkia sẽ tổ chức một cuộc biểu tình trước nhà Quốc hội vào ngày 1/3 tới.

El Al Airlines dự kiến sẽ thua lỗ khoảng 50 - 70 triệu USD do doanh thu sụt giảm trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2020. Giá cổ phiếu của hãng đã sụt 7,47% hôm 27/2, nâng tổng mức giảm kể từ đầu năm 2019 lên 20%.

Cùng ngày, El Al Airlines cho biết sẽ ngừng tất cả các chuyến bay đi và đến từ Italy và Thái Lan. Lệnh cấm sẽ bắt đầu được thực thi vào tuần sau và kéo dài đến ngày 27/3, do lo sợ lây lan của dịch COVID-19. Hãng cũng đã hoãn khai trương đường bay thẳng mới từ Tel Aviv đến Tokyo, dự kiến bắt đầu hoạt động vào ngày 4/4.

Việt Thắng - PV TTXVN tại Tel Aviv

Dành cho bạn

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.