Hãng hàng không Jeju Air nối lại nhiều đường bay đến Việt Nam

Ngày 6/2, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Hàn Quốc Jeju Air cho biết hãng sẽ nối lại nhiều đường bay đến Việt Nam vào tháng 4 tới, sau 3 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19.

Theo hãng tin Yonhap, thông báo của Jeju Air nêu rõ từ ngày 20/4 tới, hãng có kế hoạch mở lại các chặng bay từ Incheon đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, hãng hàng không giá rẻ này đã khai thác trở lại các chặng bay từ Incheon đến Đà Nẵng, Nha Trang và chặng bay từ Busan đến Đà Nẵng.

Từ cuối năm 2019, Jeju Air khai thác 8 đường bay đến 5 thành phố của Việt Nam - gồm Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang và Phú Quốc. Tuy nhiên, hầu hết các đường bay bị tạm dừng vào đầu năm 2020 khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Jeju Air cũng có kế hoạch mở lại đường bay từ Incheon đến thủ đô Viêng Chăn của Lào từ ngày 20/4 tới.

Jeju Air đặt mục tiêu phục hồi hoạt động kinh doanh trong năm nay sau khi công bố khoản lỗ ròng trong 3 năm liên tiếp (tính đến hết năm 2021). Hiện các biện pháp hạn chế liên quan đến COVID-19 đã được nới lỏng, qua đó thúc đẩy nhu cầu đi lại. Hãng có kế hoạch công bố báo cáo doanh thu năm 2022 vào ngày 7/2 tới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.