Hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc mở tuyến bay đến TP Hồ Chí Minh

Từ ngày 24/12 tới, hãng hàng không giá rẻ hàng đầu của Hàn Quốc T’way Air sẽ bắt đầu thực hiện các chuyến bay hàng ngày nối thành phố Incheon của Hàn Quốc với thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam và trở thành hãng hàng không giá rẻ đầu tiên của Hàn Quốc khai thác đường bay này.
Hãng hàng không giá rẻ Hàn Quốc mở tuyến bay đến TP Hồ Chí Minh ảnh 1

Máy bay của hãng T’way Air.

Thông báo của hãng cho biết vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Bảy và Chủ nhật, máy bay của T’way Air sẽ khởi hành từ Incheon vào lúc 11 giờ 35 phút và tới thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ, sau đó quay về Incheon lúc 16 giờ.

Còn vào các ngày Thứ Tư, Thứ Năm và Thứ Sáu, máy bay sẽ xuất phát từ Incheon lúc 10 giờ 45 phút và trở về lúc 15 giờ 10 phút.

Hiện T’way Air đang khai thác 4 đường bay nội địa và 14 đường bay quốc tế với 11 máy bay Boeing 737-800.

Theo phát ngôn viên của T’way Air, hãng đặt nhiều hy vọng vào tuyến bay Incheon - TP Hồ Chí Minh, coi đây là một trong những tuyến có khả năng mang lại nhiều lợi nhuận nhất cho hãng bởi TP Hồ Chí Minh là điểm đến thu hút du khách Hàn Quốc.

Trong bối cảnh có nhiều công ty Hàn Quốc đặt văn phòng tại TP Hồ Chí Minh, T’way Air hướng đến nhóm đối tượng là những người Hàn Quốc và Việt Nam có nhu cầu đi lại vì mục đích kinh doanh và giải trí.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Triển khai giá dịch vụ phục vụ hành khách tại sân bay Long Thành

Theo quyết định của Bộ Xây dựng về mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành, từ ngày 1/10/2026, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách đối với hành khách đi chuyến bay quốc nội là 90.909 đồng/hành khách, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế là 25 USD/hành khách.

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.