Hãng hàng không Đức tạm ngừng các chuyến bay đến Tehran và Trung Đông

Do tình hình ở Trung Đông, ngày 10/4, hãng hàng không Lufthansa của Đức đã tạm ngừng các chuyến bay đến thủ đô Tehran của Iran.
Chú thích ảnh
Các máy bay của Lufthansa đậu tại sân bay ở Frankfurt am Main, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh DW của Đức, hãng hàng không Lufthansa có thể ngừng các chuyến bay cho đến ngày 11/4 (giờ địa phương) do tình hình hiện tại ở Trung Đông.

Người phát ngôn của Lufthansa cho biết: “Chúng tôi liên tục theo dõi tình hình ở Trung Đông và liên hệ chặt chẽ với chính quyền. An toàn của hành khách và thành viên phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của Lufthansa”.

Các hãng hàng không quốc tế khác không có thông báo gì về các chuyến bay đến và đi từ Tehran.

Trong khi đó, hãng thông tấn Mehr của Iran đã đăng một thông tin trên xã hội X nói rằng tất cả không phận trên Tehran đã bị đóng cửa để tập trận. Sau đó, Mehr đã gỡ bỏ thông tin này.

Các nước trong khu vực Trung Đông và Mỹ đã ở trong tình trạng cảnh giác cao độ, chuẩn bị cho khả năng Iran tấn công trả đũa sau khi Đại sứ quán nước này ở Syria bị không kích ngày 1/4 và Iran cáo buộc Israel là thủ phạm.

Lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei, cáo buộc Israel gây ra cuộc không kích và nói rằng hành động này phải bị trừng phạt.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel là Israel Katz tuyên bố nước này sẽ đáp trả nếu Iran tấn công.

Trước đó, vụ không kích toà nhà lãnh sự trong khuôn viên Đại sứ quán Iran ở Damascus đã khiến 7 thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng. Trong số đó có Mohammad Reza Zahedi, một chỉ huy cấp cao của Lực lượng Quds.

Israel chưa thừa nhận đứng sau vụ tấn công ở Damascus, nhưng Lầu Năm Góc xác nhận thông tin này.

Mỹ và các đồng minh cho rằng Iran hoặc các lực lượng thân Iran sắp trả đũa bằng một vụ tấn công lớn bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái, nhằm vào các mục tiêu quân sự và mục tiêu chính phủ ở Israel. Phía Mỹ cho rằng chắc chắn Iran sẽ trả đũa và vấn đề là khi nào.

Trong bối cảnh đó, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đã gọi điện cho Ngoại trưởng các nước Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Iraq để đề nghị họ gửi thông điệp tới Iran, kêu gọi nước này giảm căng thẳng với Israel sau vụ tấn công Đại sứ quán Iran ở Syria.

Ông McGurk đã đề nghị Ngoại trưởng 4 nước trên liên hệ với Ngoại trưởng Iran để truyền tải thông điệp rằng Tehran nên giảm căng thẳng với Israel.

Bộ Ngoại giao Iran hôm 10/4 thông báo các ngoại trưởng của Saudi Arabia, UAE, Qatar và Iraq đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran và thảo luận về căng thẳng trong khu vực.

Trong khi đó, ngày 10/4, Tổng thống Raisi kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ kinh tế và chính trị với Israel.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.