Hãng hàng không dân sự Mexico sử dụng máy bay quân sự để vận chuyển hành khách

Hãng hàng không mới nhất của Mexico hiện gây chú ý bởi sở hữu phi đội gồm các máy bay quân sự.
Chú thích ảnh
Một máy bay của hãng Mexicana tại sân bay quốc tế Benito Juarez (Mexico) năm 2010. Ảnh: Reuters

Tờ Reforma (Mexico) ngày 6/12 đưa tin hãng hàng không có tên Mexicana, dự kiến đi vào hoạt động từ cuối tháng này với hai chiếc máy bay quân sự đầu tiên là một chiếc Boeing 737-800s và một chiếc Boeing 737-300.

Người đứng đầu cơ quan Hàng không dân dụng Mexico (AFAC) xác nhận với tờ El Financiero rằng những máy bay này đã được chuyển đi để kiểm tra.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) cho biết Mexicana nằm dưới sự quản lý của Bộ Quốc phòng Mexico. Tên của hãng máy bay mới này được dựa trên thương hiệu nổi tiếng trước đó. Mexicana từng là hãng hàng không lớn tại Mexico, nhưng đã phá sản vào năm 2010.

Bộ trưởng Giao thông Mexico Jorge Nuno ngày 6/12 thừa nhận ông chưa rõ Mexicana sẽ sử dụng loại máy bay nào, nhưng hãng hàng không này đang chuẩn bị khởi động một số đường bay ban đầu từ 26/12.

Vào đầu tuần này, Bộ trưởng Nuno nói rằng Mexicana vẫn đang xem xét tuyến đường bay dựa trên khả năng của các phi cơ. Mexicana đã phải lùi thời gian đi vào hoạt động được lên lịch vào đầu tháng này, do thiếu máy bay.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador từng cam kết khôi phục Mexicana để tạo cơ hội lựa chọn vé máy bay giá rẻ cho người dân.

Hà Linh/Báo Tin tức (Reuters)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.