Hãng hàng không Air Seoul mở đường bay mới tới Hà Nội

Air Seoul Inc., một công ty con cung cấp dịch vụ bay giá rẻ của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc), ngày 26/9 thông báo họ sẽ mở đường bay mới tới Hà Nội từ ngày 16/12/2019.

Theo kế hoạch, Air Seoul sẽ cung cấp 7 chuyến bay mỗi tuần đến thủ đô của Việt Nam. Đây là một trong các chiến lược mới của công ty này nhằm đa dạng hóa các tuyến bay, đặc biệt là tăng cường các dịch vụ trên tuyến Đông Nam Á, trong bối cảnh vận tải hàng không từ Hàn Quốc sang Nhật Bản sụt giảm.

Nhu cầu về các tuyến bay tới Nhật Bản đã giảm kể từ đầu tháng 7 vừa qua khi Tokyo áp đặt các hạn chế xuất khẩu các nguyên liệu cho ngành chế tạo công nghệ cao sang Hàn Quốc. Các hãng hàng không của Hàn Quốc đã tạm dừng hoặc cắt giảm dịch vụ trên các tuyến Nhật Bản, thay vào đó mở rộng đường bay sang các nước khác.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.