Hàng giả là kẻ thù của doanh nghiệp làm ăn chân chính

Tại buổi tọa đàm xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả sáng 20/6, các doanh nghiệp đã bày tỏ bức xúc về tình trạng hàng giả hiện nay, cũng như đề xuất các giải pháp để ứng phó thời gian tới.
Tại buổi tọa đàm xây dựng và bảo vệ thương hiệu, đấu tranh chống hàng giả sáng 20/6, các doanh nghiệp đã bày tỏ bức xúc về tình trạng hàng giả hiện nay, cũng như đề xuất các giải pháp để ứng phó thời gian tới. Tọa đàm do Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu (VATAP), Cục Quản lý thị trường và Tập đoàn Hoa Sen phối hợp tổ chức.Ðến tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia, ông Ðỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương​ và đại diện nhiều doanh nghiệp.Những năm qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia), công tác này đã có chuyển biến và bước đầu đạt được kết quả tích cực, một số vi phạm lớn được phát hiện và xử lý.
Hàng giả là kẻ thù của doanh nghiệp làm ăn chân chính ảnh 1

Ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen phát biểu.

Tuy nhiên, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vẫn tồn tại và thách thức xã hội. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, trong đó nổi lên là công tác thông tin tuyên truyền còn hạn chế; sự phối hợp giữa các lực lượng thực thi với Hiệp hội, doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ.Riêng trong lĩnh vực tôn, thép, tình trạng hàng giả rất phổ biến. Ông Vũ Văn Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoa Sen cho biết, gian lận thương mại trong lĩnh vực tôn thép chủ yếu được thực hiện qua các hình thức như: Tôn kém chất lượng, in thông số mập mờ về tiêu chuẩn chất lượng gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng; các doanh nghiệp không xuất hóa đơn khi bán hàng nhằm chiếm đoạt một khoản thuế VAT đáng kể... Theo ông Thanh, hàng nhái, hàng giả kém chất lượng làm giảm uy tín của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chân chính, làm mất lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm tôn thép chính hiệu.
Hàng giả là kẻ thù của doanh nghiệp làm ăn chân chính ảnh 2

Lễ kí thỏa thuận hợp tác chống hàng giả.

Ông Thanh đề nghị các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra thường xuyên và có chế tài đủ mạnh mang tính răn đe đối với các trường hợp gian lận, đồng thời có chính sách buộc các doanh nghiệp, cửa hàng niêm yết công khai: tiêu chuẩn, chất lượng, giá cả.Tại buổi tọa đàm, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả cộng đồng góp phần tạo chuyển biến căn bản về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, VATAP đã kêu gọi toàn thể cộng đồng, doanh nghiệp và người tiêu dùng gắn kết với lực lượng thực thi, hỗ trợ lẫn nhau tạo sức mạnh trong cuộc đấu tranh này. Hiệp hội VATAP mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí sẽ là một lực lượng không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chống vấn nạn hàng giả, hàng vi phạm SHTT.Cục Quản lý thị trường và VATAP cũng đã kí kết Thỏa thuận hợp tác trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái và thực thi sở hữu trí tuệ.
Hoàng Dương

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 3: Rút ngắn đường đi, kéo dài chuỗi giá trị hàng hóa

Hạ tầng có thể rút ngắn một chuyến xe, nhưng chưa chắc nâng giá trị một tấn nông sản. Giá trị chỉ tăng khi vùng nguyên liệu được số hóa, sản phẩm được bảo quản, chế biến, kiểm định và bán bằng thương hiệu của mình. Từ cà phê, sầu riêng ở Đắk Lắk, rau hoa và trái cây Lâm Đồng đến dữ liệu di sản Huế, chuỗi giá trị mới đang đòi hỏi hạ tầng rộng hơn đường sá: hạ tầng số, tiêu chuẩn và năng lực sáng tạo.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.